Nhìn ra thế giới

Ai Cập kỳ vọng ngành du lịch phục hồi nhanh trong năm 2021

Cập nhật: 05/07/2021 13:59:13
Số lần đọc: 685
Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 chuyển biến tích cực, mới đây Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố số liệu cho thấy ngành du lịch của nước này đang dần phục hồi.

Thứ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ghada Shalaby cho biết, trong nửa đầu năm 2021 doanh thu mà ngành du lịch nước này đạt được dao động trong khoảng từ 3,5 - 4 tỷ USD và Ai Cập đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập kỳ vọng lượng khách du lịch đến Ai Cập trong thời gian tới sẽ tăng từ 45-60% so với năm 2020.

Được biết, ngành du lịch đóng góp tới 15% nền kinh tế của Ai Cập và là nguồn thu ngoại tệ lớn của nước này. Năm ngoái, doanh thu từ du lịch của Ai Cập đạt khoảng 4 tỷ USD, giảm tới 70% so với con số 13,03 tỷ USD trong năm 2019, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực này.

Ai Cập đã đóng cửa các khách sạn vào tháng 3/2020 sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nước này đã mở cửa trở lại các khách sạn sau đó khoảng hai tháng, nhưng chỉ hoạt động với khoảng 25 - 50% công suất./.

Tuấn Nguyễn

Nguồn: VOV.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT