Non nước Việt Nam

Bình Định: Háo hức trẩy hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn

Cập nhật: 08/03/2024 11:13:11
Số lần đọc: 905
Theo lệ hằng năm, vào ngày cuối tháng Giêng đến mùng 2.2 âm lịch, người dân xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) háo hức tổ chức Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. Tháng 8.2022, Lễ hội này được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, việc tổ chức lễ hội càng thêm phần quy mô, đậm sắc màu văn hóa.

Ra đời cách đây khoảng 400 năm, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn được tổ chức hằng năm tại chùa Bà, thôn An Hòa, xã Phước Quang đã trở thành một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn gắn với văn hóa tín ngưỡng dân gian ra đời rất sớm ở Bình Định. Năm nay, Lễ hội được tổ chức từ ngày 29 tháng Giêng đến mùng 02/02 âm lịch (nhằm ngày 09-11/3).

Theo ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng Ban quản lý Di tích chùa Bà, năm nay, Lễ hội được tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm, ngoài phần lễ theo nghi thức cổ truyền, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, TDTT phong phú. Ban tổ chức còn chuẩn bị hàng nghìn suất cơm chay để phục vụ khách thập phương về dâng hương, thụ lộc vào mùng 01/02 âm lịch. Trong thời gian diễn ra Lễ hội, Đoàn tuồng Đào Tấn sẽ biểu diễn tại chùa Bà để phục vụ nhân dân và du khách.

Trang trí khuôn viên Chùa Bà, chuẩn bị cho Lễ hội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phần lễ năm nay được chuẩn bị tươm tất, mang nhiều màu sắc hơn năm ngoái, đảm bảo trang nghiêm. Ông Huỳnh Thái Sơn (83 tuổi), Chánh tế tại Lễ hội, cho biết: “Phần lễ bao gồm các nghi thức: Nghinh thần rước sắc, khai kinh cầu quốc thái dân an, tế Thiên hậu Thánh mẫu (tế Bà), khởi ca hát thứ lễ… Riêng lễ nghinh thần rước sắc tổ chức chiều 29 tháng Giêng sẽ có đội kiệu nghinh thần, 4 kiệu rước biểu trưng ngư - tiều - canh - mục, còn có múa lân, sư, rồng. Đoàn nghinh thần sẽ xuất phát từ chùa Bà, lần lượt đến chùa Ông (miếu Quan Thánh), miếu Bà Hỏa, dinh Thành Hoàng, miếu Ông Hổ để rước các vị thần về chùa Bà cùng giáng lâm án tiền thụ lễ, phù hộ cho bá tánh an khang”.

Đường dẫn vào chùa Bà đã được mở rộng, trang trí cờ, băng rôn rực rỡ, tạo thêm sắc màu, người dân háo hức chờ ngày khai lễ, vui hội. Đến chùa Bà tham quan, chị Nguyễn Thị Mỹ Luyện, ở thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, cho biết: “Tôi thấy năm nay không khí Lễ hội mới mẻ hơn mọi năm. Chính quyền địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, trang trí trực quan, chỉnh trang cảnh quan, môi trường sạch đẹp, không gian chùa Bà treo lồng đèn, trưng bày nhiều áp phích giới thiệu hình ảnh Lễ hội rất bắt mắt khiến ai cũng háo hức”.

Đang cùng các thành viên Ban quản lý Di tích chùa Bà vệ sinh các án thờ tại chính điện, kiểm tra vật phẩm chuẩn bị cho Lễ hội sắp tới, cụ Lê Quang Thành, ở thôn An Hòa, tâm tình: “Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để chính quyền cùng cộng đồng dân cư địa phương chung tay bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội gắn với phát triển KT-XH”.

Ông Đoàn Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang, cho biết: Nét mới năm nay là xã làm một khu nhà tranh tre trong khuôn viên chùa Bà để trưng bày, quảng bá các sản phẩm mỹ nghệ làm từ tre, như: Bàn, ghế, giường, xích đu, hộp đựng bút, đồ gỗ mỹ nghệ, tranh vẽ, viết thư pháp để phục vụ du khách tham quan, mua sắm. Ngoài ra, tại Nhà văn hóa thôn An Hòa cũng bố trí gian hàng bán các sản phẩm đặc trưng ở địa phương, như: Yến sào, chả ram tôm đất, bánh tráng… Xã cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ATGT, ANTT, PCCC, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… để Lễ hội diễn ra an toàn, văn minh.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, TDTT do Trung tâm VHTTTT huyện Tuy Phước tổ chức tại Lễ hội hứa hẹn cũng sẽ thêm phần sôi nổi, vui tươi.

Theo ông Ngô Hồng Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm VHTTTT huyện Tuy Phước, Trung tâm sẽ tổ chức Hội đánh bài chòi dân gian từ ngày 9-11/3 trong khuôn viên chùa Bà. Chiều 10/3 sẽ tổ chức các trò chơi dân gian; sáng 11/3 sẽ diễn ra giải bóng chuyền với 4 đội bóng tham gia, gồm các xã Phước Quang, Phước Hòa, Phước Sơn và thị trấn Diêu Trì…

Đoàn Ngọc Nhuận

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 07/3/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT