Tin tức - Sự kiện

Cải tạo, nâng cấp Nhà bia kỷ niệm Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam

Cập nhật: 02/05/2020 17:02:09
Số lần đọc: 666
Ngày 2/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ khởi công công trình cải tạo, nâng cấp Nhà bia kỷ niệm Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam tại ấp Tân Phú, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

Công trình chính thức được khởi công và là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020). Ảnh: PV.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt buổi Lễ có sự tham dự của các đồng chí nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam.

Công trình Khu di tích Nhà bia kỷ niệm Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam được xây dựng và khánh thành từ năm 2005 (thuộc khu căn cứ của Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam). Tuy nhiên, tới nay một số vị trí đã xuống cấp, cần phải trùng tu, tôn tạo và nâng cấp. Trong đợt cải tạo, nâng cấp công trình lần này, tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 4,9 tỷ đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa, hỗ trợ từ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, và một số tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Bên cạnh việc nâng cấp, công trình cũng sẽ có thêm một số hạng mục mới như: Xây mới nhà kho, nhà vệ sinh, lắp đặt hàng rào, bảng hiệu, hệ thống cáp điện, nước sinh hoạt...

Công trình dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được thành lập ngày 23/11/1961. Khi mới thành lập, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam chỉ có khoảng 150 người, sau phát triển thành hàng ngàn người. Năm 1964, Ban đã điều động 800 thanh niên từ các đơn vị thuộc Ban bổ sung vào lực lượng vũ trang, xây dựng Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 (Sư đoàn chủ lực đầu tiên của chiến trường miền Nam).

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam không chỉ là chiến sĩ trung thành trên mặt trận tư tưởng chính trị, mà còn là những chiến sĩ chiến đấu dũng cảm trên chiến trường ác liệt, bảo vệ an toàn căn cứ, đóng góp nhân lực cho lực lượng vũ trang miền Nam tham gia chiến dịch, chiến đấu trên các mặt trận. Ban Tuyên huấn Trung ương Cục có 548 liệt sĩ, 353 thương binh, hàng trăm chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ và Anh hùng LLVT nhân dân. Nhiều cán bộ chuyên viên, nhà giáo, cán bộ khoa học kỹ thuật cấp cao và văn nghệ sĩ nổi tiếng được tặng các phần thưởng cao quý. Năm 2015, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước./.

 

V.Lê
Nguồn: dangcongsan.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT