Hoạt động của ngành

Chùa Hang - hòn Phụ Tử tại Kiên Giang mở đón khách dịp Tết Nguyên Đán

Cập nhật: 20/01/2022 08:34:30
Số lần đọc: 772
Sau gần 2 năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khu du lịch Chùa Hang – hòn Phụ Tử đã được nâng cấp, sửa chữa và sẽ mở cửa đón khách dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.


Để thu hút du khách trở lại sau dịch Covid-19, UBND huyện Kiên Lương đầu tư hơn 100 tỷ đồng để nâng cấp các trục đường kết nối dẫn vào khu du lịch tổng chiều dài trên 6km, mở rộng bãi đỗ xe trên 8000m2, xây dựng bờ kè ven biển khoảng 1km, xây mới các trạm nghỉ chân cho du khách, khu vệ sinh công cộng, khu nhà điều hành...

Ông Lê Thanh Hưởng - Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết khu du lịch chùa Hang - hòn Phụ Tử hiện nay đã được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp và mở rộng rất khang trang, sạch đẹp. Đây sẽ là điểm nhấn của Kiên Lương, cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm đưa du lịch địa phương phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Theo Ban Quản lý khu du lịch Chùa Hang – hòn Phụ Tử, đến nay tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư, nâng cấp đã cơ bản đạt hơn 90%, sẵn sàng mở cửa vào ngày 28/1 tới cho khách tham quan dịp Tết Nguyên Đán. Ban quản lý cũng đang gấp rút hoàn tất khâu vệ sinh môi trường, niêm yết giá, bố trí khu dịch vụ ăn uống, vui chơi trên tinh thần đảm bảo tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch.

Quần thể danh thắng hòn Phụ Tử gồm nhiều hang động, núi đá.

Theo ông Hồ Văn Lực - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương, đơn vị này ưu tiên thực hiện đúng việc phòng chống dịch, tập trung đẩy mạnh phối hợp với các ngành của huyện và UBND xã Bình An tổ chức tổng vệ sinh, đồng thời bố trí lại nhân sự cho các bộ phận cần thêm người.

Trong kế hoạch phát triển du lịch, huyện Kiên Lương đặt nhiều kỳ vọng khu du lịch Chùa Hang – hòn Phụ Tử sẽ thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân, nghỉ dưỡng. Đây sẽ là điểm nhấn, kết nối khách tuyến Rạch Giá – Hòn Đất – Kiên Lương – Hà Tiên, Phú Quốc và khách từ đất liền có nhu cầu du lịch tại các đảo xa bờ của huyện Kiên Lương./

Lam Hiếu

 

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục