Đạo diễn Ấn Độ làm phim quảng bá du lịch Việt Nam
Cùng dự có ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; cùng đại diện Sở VHTTDL các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh và Quảng Trị, các doanh nghiệp, phóng viên báo chí.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tiếp Đạo diễn Rahul Bali, Giám đốc điều hành Công ty Innovations India (Ấn Độ), nhà sản xuất chính của dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Ấn Độ mang tên Love in Vietnam (Ảnh: TITC)
Chào mừng Đạo diễn Rahul Bali tới thăm và làm việc tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ vui mừng khi thấy Ấn Độ đang không ngừng phát triển, trở thành một trong những quốc gia lớn mạnh trên thế giới. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ thân thiết, gắn bó và được đặt nền móng và vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Đặc biệt trong hợp tác du lịch, hai nước đã không ngừng trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy lượng khách du lịch mỗi năm. Ấn Độ là một trong những thị trường nguồn quan trọng của Việt Nam. Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Ấn Độ và đầu tư vào các hoạt động hợp tác phát triển văn hóa, du lịch giữa hai quốc gia. Theo Thứ trưởng, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua tuy đã có những kết quả vượt bậc nhưng tiềm năng phát triển còn rất lớn.
Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)
Việt Nam sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với rừng nhiệt đới, bờ biển dài, cát trắng, nắng vàng cùng con người thân thiện, mến khách và nền văn hóa, lịch sử lâu đời đặc sắc. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông được đầu tư phát triển, nguồn nhân lực dồi dào, chuyên môn ngày càng cao. Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng và điều kiện tài nguyên để phát triển, trở thành điểm đến cho điện ảnh quốc tế. Những năm gần đây, rất nhiều đạo diễn quốc tế đã tới và làm phim tại Việt Nam, lấy Việt Nam làm bối cảnh cho các dự án phim của họ. Việt Nam là điểm đến được yêu thích trên toàn thế giới, vì vậy, Thứ trưởng Hồ An Phong mong rằng tiềm năng du lịch điện ảnh của Việt Nam sẽ được biết đến rộng rãi hơn và được khai thác nhiều nhất có thể. Thứ trưởng cũng mong rằng Ấn Độ sẽ làm được điều này và phát triển nền du lịch điện ảnh trong tương lai.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà sản xuất Ấn Độ với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định Bộ VHTTDL hoan nghênh các nhà làm phim Bollywood lựa chọn Việt Nam làm bối cảnh quay và phát hành phim ra thế giới. Bộ VHTTDL cam kết hỗ trợ các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cấp phép và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, địa phương liên quan.
Thứ trưởng đánh giá cao các ý tưởng hợp tác cụ thể từ phía Ấn Độ và thống nhất phối hợp tổ chức công bố ra mắt bộ phim “Love in Vietnam” đồng thời mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội “Xin chào Việt Nam” (Namaste Vietnam Festival) (Ảnh: TITC)
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá du lịch tại Ấn Độ, việc phối hợp quảng bá bộ phim Love in Vietnam là cơ hội để thúc đẩy giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè Ấn Độ thông qua điện ảnh. Thứ trưởng đánh giá cao các ý tưởng hợp tác cụ thể từ phía Ấn Độ, thống nhất phối hợp tổ chức công bố ra mắt bộ phim Love in Vietnam, mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội “Xin chào Việt Nam” (Namaste Vietnam Festival), mời các nhà làm phim, nghệ sĩ và doanh nghiệp, công ty tổ chức đám cưới Ấn Độ... tham gia.
Đạo diễn Rahul Bali giới thiệu tới Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong trailer của bộ phim Love in Vietnam (Ảnh: TITC)
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong chụp hình lưu niệm bên poster phim Love in Vietnam (Ảnh: TITC)
Cảm ơn Thứ trưởng Hồ An Phong đã dành thời gian tiếp đón, Đạo diễn Rahul Bali chia sẻ, sau khi quay bộ phim đầu tiên tại Việt Nam, đoàn làm phim của ông đã vô cùng ấn tượng và yêu mến cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cũng như con người nơi đây. Đạo diễn người Ấn Độ thông tin tới Thứ trưởng, trong một tháng tới đây, dự án phim tiếp theo của ông cũng sẽ được thực hiện tại Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm liền tuyển chọn phim cho lễ hội Namaste Việt Nam và các liên hoan phim thế giới, đạo diễn Rahul Bali đã có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế các cảnh quan tươi đẹp của Việt Nam và góp phần thúc đẩy du lịch đất nước.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tặng quà lưu niệm Đạo diễn Rahul Bali (Ảnh: TITC)
Dự án Love in Vietnam có kinh phí 4 triệu USD, được khởi quay từ tháng 9/2024 tại miền trung và miền nam Việt Nam. Dự án đã được công bố tại Liên hoan phim Cannes 2024, trình chiếu tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF 2025) và dự kiến ra mắt tại cả Việt Nam và Ấn Độ trong mùa hè năm nay. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đến từ hai nền điện ảnh hai nước. Đạo diễn Rahul Bali cho biết, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan chức năng và các công ty, doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn làm phim hoàn thành các cảnh quay. Bộ phim hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ. Dự kiến, Love in Vietnam sẽ được phát hành tại hơn 1.000 rạp chiếu phim ở Ấn Độ, tiếp cận khoảng 8 triệu khán giả.
Lãnh đạo và đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)
Khẳng định điện ảnh rất giàu tiềm năng trở thành kênh quảng bá du lịch, đạo diễn Rahul Bali đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quảng bá bộ phim trong đó có việc chuẩn bị trailer giới thiệu cảnh quan du lịch Việt Nam với thời lượng khoảng 40 giây, trình chiếu trước mỗi suất phim nhằm giới thiệu trực tiếp hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và điểm đến du lịch Việt Nam đến người dân Ấn Độ.
Đại diện phía Ấn Độ chia sẻ, đoàn làm phim đã chuẩn bị dự án tiếp theo mang tên Silaa, dự kiến khởi động sản xuất vào tháng 8 với nhiều cảnh quay tại các hang động và danh thắng nổi tiếng của Việt Nam. Đạo diễn Rahul Bali bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực điện ảnh, xem Việt Nam là điểm đến sản xuất tiềm năng của Bollywood.
Trung tâm Thông tin du lịch