Hoạt động của ngành

Đồng Tháp: Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 26/05/2020 16:33:43
Số lần đọc: 1437
Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch tại địa phương như: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức phát triển du lịch; quảng bá, cổ động trực quan thông qua các sự kiện văn hóa, lễ hội thường niên; xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ các cảnh quan, di tích lịch sử... Qua đó, tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức về phát triển du lịch trong cán bộ, đảng viên, người dân. Đặc biệt, khích lệ các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia thúc đẩy phát triển du lịch và từng bước tạo dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch Lấp Vò.

Con đường nón lá được làm từ 7.200 chiếc nón, với chiều dài 400m ở Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam. Ảnh: N.An

Huyện Lấp Vò tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch dựa trên nguồn lực đầu tư công kết hợp với sự hỗ trợ của tỉnh và các nguồn lực xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện có 31 chợ đang hoạt động, 2 siêu thị Điện Máy Xanh, 3 cửa hàng Bách hóa xanh, nhiều cửa hàng bách hóa tổng hợp phục vụ tốt nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Nhiều công trình hạ tầng về giao thông và hạ tầng khác đã phát huy hiệu quả, tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch như: thực hiện hoàn thành việc nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện lộ 69 (từ kênh Hùng Cường đến xã Long Hưng A); nâng cấp, mở rộng hạ tầng bổ sung bên cạnh chợ Nước Xoáy (xã Long Hưng A), đường đan Cao Đài - Tân Khánh Trung, đường đan Bà Năm - Cái He;...

Theo UBND huyện Lấp Vò, trên cơ sở điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử thì loại hình du lịch cơ bản của huyện được lựa chọn và tập trung đầu tư phát triển là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch công vụ, du lịch làng nghề. Trong đó, xác định các điểm du lịch tiềm năng như: Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A); Đình thần Định Yên, làng nghề dệt chiếu Định Yên, Định An (2 xã Định Yên và Định An); Đình Tòng Sơn - Đền thờ Phật Thầy Tây An (xã Mỹ An Hưng A) đã và đang thu hút được nhiều du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan.

Song song đó, UBND huyện Lấp Vò cũng chỉ đạo ngành chuyên môn quan tâm xây dựng môi trường du lịch theo hướng thân thiện, an toàn, văn minh; tổ chức chu đáo, chặt chẽ các hoạt động văn hóa; tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra hành chính, kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ tại các lễ hội, điểm du lịch. Đồng thời đẩy mạnh phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các điểm du lịch và làng nghề; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề; kiểm tra về vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc, nhãn hiệu hàng hóa tại các điểm du lịch nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của khách tham quan.

Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A) được đầu tư xây dựng với tổng diện tích quần thể kiến trúc công trình trên 17ha, tổng kinh phí đầu tư trên 600 tỷ đồng, đã chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2017 và tiếp tục đầu tư thêm các dịch vụ vui chơi giải trí. Đặc biệt, trong Tuần lễ Văn hóa Du lịch tỉnh Đồng Tháp được tổ chức tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam đã thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan.

NGỌC TÂM

 

Nguồn: baodongthap.vn

Cùng chuyên mục