Tin tức - Sự kiện

Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ 31/3 - 3/4

Cập nhật: 19/03/2022 11:19:41
Số lần đọc: 832
(TITC) - Chiều ngày 18/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Du lịch và Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức buổi họp báo thông tin về Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2022.

Dự họp báo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Lê Tuấn Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình.

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: TITC)

Theo ông Vũ Thế Bình, Hội chợ VITM Hà Nội 2022 có chủ đề là: “Bình thường mới - Cơ hội mới cho Du lịch Việt Nam”. Đây là sự nối tiếp của chuỗi các hoạt động đã được tổ chức trước đó như Diễn đàn Lữ hành toàn quốc (21/01/2021), Diễn đàn Du lịch nội địa toàn quốc (15/4/2021), Diễn đàn “Phục hồi bền vững Du lịch Việt Nam” (30/11/2021).

Năm nay, Hội chợ VITM Hà Nội diễn ra trong 4 ngày từ ngày 31/3 - 3/4/2022 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 52 tỉnh, thành trong cả nước và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 320 gian hàng.

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: TITC)

Dự kiến, các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ tung ra tại Hội chợ hơn 10.000 tour kích cầu; 100.000 vé máy bay giá rẻ; hơn 1.000 quà tặng.

Xuyên suốt những ngày diễn ra hội chợ sẽ có các hoạt động như: B2B, B2C; Hoạt động của các trung tâm xúc tiến, doanh nghiệp tại các gian hàng; Các hoạt động xúc tiến du lịch; Đại hội Hiệp hội Du lịch việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội thảo Nhân lực du lịch trong giai đoạn phục hồi Du lịch Việt Nam; Hội thảo Phát triển loại hình du lịch Golf, thế mạnh của Du lịch Việt Nam; Cuộc thi ứng dụng du lịch trực tuyến; chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam…

Điểm nhấn của Hội chợ là Diễn đàn “Phục hồi Du lịch Việt Nam - Định hướng mới, Hành động mới”. Đây là cơ hội để cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến trong việc phục hồi và phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 doanh nghiệp theo dõi Diễn đàn trực tiếp và trực tuyến (qua livestream).

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy cho biết, từ cuối năm 2021, du lịch Việt Nam đã thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo hình thức hộ chiếu vắc-xin. Ngày 15/3/2022 vừa qua, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch. Đây là mốc thời gian đánh dấu du lịch Việt Nam sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế sau thời gian bị đình trệ do dịch bệnh.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, năm nay, Tổng cục Du lịch và Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ VITM Hà Nội 2022. Thông qua hội chợ, Tổng cục Du lịch mong muốn các sự kiện du lịch sẽ diễn ra sôi nổi, nhộn nhịp, nhận được sự quan tâm đông đảo của du khách, người dân Thủ đô, bạn bè quốc tế, các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp du lịch và báo chí truyền thông để hội chợ diễn ra thành công, đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ của du lịch Việt Nam.

Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Lê Tuấn Anh phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: TITC)

Vinh dự được đồng hành tổ chức Hội chợ, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Lê Tuấn Anh cho biết, tại Hội chợ năm nay, Quỹ sẽ tập trung vào 3 nhóm hoạt động là Diễn đàn “Phục hồi Du lịch Việt Nam - Định hướng mới, Hành động mới”, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và truyền thông về các sự kiện du lịch Việt Nam.

Tại buổi họp báo, nhiều nội dung khác cũng đã được trao đổi như: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại hội chợ, sản phẩm du lịch mới, định hướng thị trường thu hút khách, ưu đãi dành cho khách tham dự hội chợ…

 

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT