Hoạt động của ngành

Lâm Đồng: La Gi phát triển du lịch gắn lợi ích cộng đồng

Cập nhật: 28/10/2025 10:23:17
Số lần đọc: 31
Giữa miền Đông Nam Lâm Đồng, phường La Gi đang dần vươn mình trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn. Những bãi cát trắng mịn của biển Đồi Dương, thắng tích Hòn Bà trầm mặc hay Vạn Tân Long cổ kính không chỉ là dấu ấn cảnh quan, mà còn là câu chuyện văn hóa của một vùng đất đang khơi dậy tiềm năng du lịch.


Bãi biển Đồi Dương - phường La Gi

Từ làng biển đến đô thị du lịch

Sau khi hợp nhất 4 đơn vị hành chính cũ, phường La Gi mang diện mạo mới, trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ hồn biển quê. Phần lớn người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt, buôn bán nhỏ hoặc làm dịch vụ. Vì vậy, du lịch được xem là hướng phát triển tự nhiên, gần gũi với nhịp sống của cộng đồng. Hiện nay, địa phương đang đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực du lịch, xem đây là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Các hoạt động quản lý, tuyên truyền, quảng bá và bảo đảm an toàn cho du khách được triển khai đồng bộ. Trên các tuyến phố, khu dân cư, loa truyền thanh phường và trang mạng xã hội địa phương đều đặn phát thông điệp: “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.

Theo bà Đặng Thị Hồng Lâm - Chủ tịch UBND phường La Gi, điều quan trọng không chỉ là thu hút khách, mà là xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và đáng tin cậy. “Phường La Gi xác định phát triển du lịch phải gắn với lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Chúng tôi mong du khách khi rời La Gi đều cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và gần gũi,” bà Lâm chia sẻ. Hiện tại, trên địa bàn phường có hơn 70 cơ sở lưu trú lớn, nhỏ, trong đó có 2 resort, gần 20 khách sạn, hàng chục nhà nghỉ và nhiều hộ gia đình mở phòng cho thuê. Bãi biển cộng đồng của phường luôn là điểm đến yêu thích của du khách, nơi những con thuyền ra khơi mỗi sớm mai và tiếng cười nói rộn ràng của khách tắm biển mỗi chiều. Các resort ven biển đã trở thành địa chỉ nghỉ dưỡng quen thuộc, góp phần đưa hình ảnh La Gi lan tỏa rộng hơn trên bản đồ du lịch Lâm Đồng.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh

Với mục tiêu trở thành điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng”, phường La Gi chú trọng công tác quản lý điểm đến, giá cả và chất lượng dịch vụ. Các cơ sở kinh doanh được hướng dẫn niêm yết giá rõ ràng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo hay gian lận thương mại. Những buổi tuyên truyền về du lịch được lồng ghép trong họp dân phố, những tấm pa-nô cổ động được đặt dọc các tuyến đường ven biển - tất cả cùng hướng đến mục tiêu xây dựng La Gi thành vùng đất mến khách.

Không chỉ dừng lại ở quảng bá truyền thống, La Gi đang bắt nhịp với xu hướng du lịch thông minh. Các hoạt động truyền thông, giới thiệu điểm đến được đẩy mạnh trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử, fanpage phường. Hình ảnh bãi biển Đồi Dương, Hòn Bà hay những resort ven biển liên tục được cập nhật, giúp du khách dễ dàng tiếp cận và đặt dịch vụ trực tuyến. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích các cơ sở lưu trú, quán ăn, cửa hàng áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng mã QR trong giới thiệu dịch vụ. Đây là những bước đi tuy nhỏ nhưng giúp La Gi tiệm cận với mô hình du lịch hiện đại, tiện lợi, phù hợp xu thế số hóa của ngành du lịch cả nước.

Mặt khác, thời điểm này, phường La Gi đang rà soát quy hoạch, xác định rõ những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Song song đó, địa phương kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng, khai thác tài nguyên, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp cho du khách và người dân. Thời gian tới, La Gi đặt mục tiêu mở rộng cơ sở lưu trú chất lượng cao, hình thành thêm các khu vui chơi, giải trí, ẩm thực và chợ đêm phục vụ du khách. Việc kết nối tuyến du lịch giữa các phường, xã trong khu vực Đông Nam Lâm Đồng cũng đang được tính toán, hướng tới tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng.

Thu Hà

 

Nguồn: Báo Lâm Đồng - baolamdong.vn - Ngày đăng 28/10/2025

Cùng chuyên mục