Hoạt động của ngành

Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15 kéo dài suốt 3 tháng hè

Cập nhật: 29/05/2019 10:16:24
Số lần đọc: 1075
Lễ hội trái cây Nam bộ được tổ chức năm thứ 15 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8 với nhiều hoạt động hấp dẫn


Khu vườn trưng bày bộ sưu tập các loại hoa - củ - quả lạ, hiếm tại Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2018 - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Ngày 28/5, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15 - năm 2019. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng được tổ chức thường niên của Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giới thiệu những nét độc đáo và đa dạng chủng loại trái cây Nam Bộ.

Qua đó, lễ hội hướng đến mục tiêu tôn vinh thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh quảng bá giá trị nông sản Nam Bộ, nâng tầm giá trị thương hiệu cho trái cây Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo đó, Lễ hội trái cây Nam bộ lần 15 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Chợ nổi trái cây, Hội thi trái ngon an toàn, Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, Diễu hành trái cây, Khu vườn kỳ hoa dị thảo, Trình diễn nghệ thuật pha chế thức uống, Món ngon chế biến từ trái cây…

Đặc biệt, chợ nổi trái cây tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên sẽ tái hiện văn hóa đặc trưng miền sông nước Nam Bộ với hơn 50 chiếc thuyền chở đầy ắp trái cây tươi ngon, chín mọng đầu mùa. Trái cây tươi ngon bán tại chợ nổi trái cây đều được thu mua trực tiếp từ nhà vườn Nam Bộ và được bán với giá rẻ hơn thị trường từ 20% đến 30% trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Các nhà vườn, nông dân trồng cây trái của 19 tỉnh, thành Nam bộ với 766 đơn vị sẽ mang đến lễ hội các loại trái to, ngon, lạ, được giảm giá 20-30%. Du khách sẽ được trải nghiệm hàng trăm loại trái cây các loại. Để hưởng ứng lễ hội từ ngày 1/6 đến hết ngày 7/6 khách lưu trú tại các khách sạn 4 và 5 sao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mời thưởng thức trái cây tươi hoặc nước trái cây khi khách làm thủ tục nhận phòng./.

Nguồn: Báo Tổ Quốc

Cùng chuyên mục