Hoạt động của ngành

Nhiều hoạt động đặc sắc khi ''Về miền Đất Ngọc'' lần thứ III ở Yên Bái

Cập nhật: 02/12/2022 08:16:53
Số lần đọc: 597
Chương trình du lịch "Về miền Đất Ngọc” lần thứ III, năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ 2 - 4/12 tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với nhiều hoạt động đặc sắc.  


Theo đó, Chương trình sẽ có các hoạt động hấp dẫn, như: Phiên chợ "Sắc màu chợ quê đất Ngọc”; không gian chợ quê xã Mai Sơn; Hội thi “Gói bánh trưng xanh và Đan xỏng”; trưng bày ảnh "Đất và người Lục Yên” dọc tuyến đường bờ hồ Yên Thế; các gian hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và gian hàng giới thiệu các nền tảng chuyển đổi số; hội chọi dê ở xã Khai Trung; chọi chim họa mi, chào mào ở thị trấn Yên Thế; các giải đấu thể thao truyền thống dân gian dân tộc...

Đến với Lục Yên, du khách sẽ được hòa mình vào lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật diễn ra vào tối 2/12 với chủ đề “Lục Yên đẹp lắm quê mình” sẽ có sự tham gia của trên 100 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên; kết thúc là màn bắn pháo bông rực rỡ bên bờ hồ Yên Thế...

“Bịt mắt bắt vịt" là một trong những nội dung hứa hẹn đem đến nhiều niềm vui, tiếng cười cho người dân và du khách khi có mặt ở Lục Yên dịp này.

Theo lãnh đạo UBND huyện Lục Yên, Chương trình du lịch "Về miền Đất Ngọc” là sản phẩm kết tinh của văn hóa Lục Yên, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của người dân đất Ngọc. Qua đó, mời gọi du khách đến với mảnh đất Lục Yên xinh đẹp để cùng trải nghiệm, hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc của bà con dân tộc Dao, Tày, Nùng…nơi đây. Đến với Lục Yên, du khách còn được khám phá, trải nghiệm ấn tượng trong không gian trầm kính, linh thiêng, huyền bí của khu Di tích lịch sử khảo cổ học quốc gia Hắc Y, Đền Đại Kại; Di tích cấp tỉnh đền Suối Tiên; Căn cứ du kích cách mạng Cổ Văn, xã Mường Lai; Bình nguyên xanh Khai Trung; du lịch cộng đồng xã Lâm Thượng…

Với mục tiêu phát triển Xanh - Hài hòa - Bản sắc và Hạnh phúc, huyện Lục Yên quyết tâm đưa du lịch địa phương phát triển gắn với các làng nghề truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, là điểm đến thân thiện, hấp dẫn với du khách./.

Thừa Xuân

Nguồn: Báo Hà Nội mới - hanoimoi.com.vn - Đăng ngày 01/12/2022

Cùng chuyên mục