Non nước Việt Nam

Rủ nhau xem bài chòi, tuồng cổ dịp nghỉ lễ ở Phú Yên

Cập nhật: 05/05/2023 16:23:03
Số lần đọc: 455
Các chương trình nghệ thuật đa dạng sắc màu đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, góp phần giới thiệu hình ảnh Phú Yên đến với đông đảo khán giả và du khách.


Tiết mục Rủ nhau đi đánh bài chòi. Ảnh: Thiên Lý

Trong những ngày qua, tại phố đi bộ Phan Lưu Thanh (phường 7, TP Tuy Hòa), tiếng đàn, nhịp phách rộn ràng, những làn điệu dân ca, nhạc cổ, bài chòi mượt mà, đằm thắm hòa cùng sắc màu rực rỡ của những chiếc áo dài truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật phong phú, đặc sắc trong dịp lễ này.

Hấp dẫn người xem

Trong các đêm 29/4, 1/5 và 2/5, tại phố đi bộ Phan Lưu Thanh và Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các câu lạc bộ (CLB) dân ca bài chòi, đờn ca tài tử, tuồng trên địa bàn tỉnh.

Chương trình gồm những tiết mục biểu diễn mang đậm âm hưởng dân ca đặc trưng của người Phú Yên như: bài chòi, bả trạo, tuồng... Trong đó, nhiều tiết mục đặc sắc như: Rủ nhau đi đánh bài chòi, Cội nguồn Việt Nam (bài chòi), Như loài hoa ấy (ca cổ)... được nhiều khán giả yêu thích. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt sau mỗi tiết mục.

Năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng nghệ nhân Đào Thị Thu Sen vẫn giữ lửa đam mê với nghệ thuật tuồng. Hơn nửa cuộc đời bà đã gắn bó với CLB Nghệ thuật tuồng truyền thống 10/5 (huyện Phú Hòa), nổi tiếng với các vai diễn trong những vở tuồng cổ: Nguyệt cô hóa cáo, Tam hạ nam đường, Ngũ hổ bình Tây, Mộc Quế Anh... Đứng sau cánh gà, bà vẫn không khỏi hồi hộp khi chờ biểu diễn trích đoạn tuồng của mình. “Trong không khí rộn ràng của đất nước, việc được sống cùng âm nhạc truyền thống giúp khán giả hiểu thêm về triết lý nhân sinh thông qua những trích đoạn tuồng; biết về nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân miền Trung hay những nhân vật gắn bó, gần gũi với người dân Việt Nam...”, nghệ nhân Đào Thị Thu Sen bộc bạch.

Chị Hứa Thị Gửi, Chủ nhiệm CLB Đàn hát dân ca phường 5 (TP Tuy Hòa) chia sẻ: “Tôi mong muốn những chương trình âm nhạc truyền thống này chạm đến trái tim nhiều người nghe, góp phần bảo tồn di sản âm nhạc truyền thống của dân tộc; bồi đắp, lan tỏa đến lớp trẻ tình yêu với những giá trị bất biến của nghệ thuật cổ truyền”.

Ngợi ca hình ảnh quê hương, dân tộc

Ngoài biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại hai địa điểm trên, ngành Văn hóa còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật khác, phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, UBND TP Tuy Hòa đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuy Hòa - Vẻ đẹp và hương vị đại dương xanh” tại công viên Thanh thiếu niên vào tối 29/4. Chương trình gồm các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các tiết mục cũng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp và con người Tuy Hòa, cùng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Tuy Hòa nói riêng và Phú Yên nói chung.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật Âm nhạc đường phố tại công viên Thanh thiếu niên và phố đi bộ Phan Lưu Thanh vào tối 30/4 và 1/5. Hình ảnh Phú Yên được quảng bá một cách đậm nét qua lời ca, tiếng nhạc sôi động và hiện đại trong chương trình nghệ thuật này. Đa phong cách, đa màu sắc, mộc mạc, kết hợp sáng tạo giữa các nhạc cụ truyền thống với dòng nhạc hiện đại là những gì đọng lại sau các đêm diễn, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Khán giả Trần Ngọc Trâm chia sẻ: “Các chương trình nghệ thuật với đủ thể loại, từ vui tươi đến trữ tình kỷ niệm các ngày lễ lớn đã tạo điểm nhấn ấn tượng với khán giả trong chuỗi sự kiện lần này”.

Theo ông Lê Trung Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân nhân Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. “Các chương trình nghệ thuật tập trung ca ngợi về vai trò, giá trị lịch sử to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tình yêu quê hương, đất nước... được dàn dựng công phu. Các chương trình này góp phần chuyển tải thông điệp tự hào về mảnh đất, con người Phú Yên; đồng thời mang đến cho khán giả những bữa ăn tinh thần thú vị, tạo sự phấn khởi trong những ngày nghỉ lễ”, ông Hiền cho biết.

Thiên Lý

Nguồn: Báo Phú Yên - baophuyen.vn - Đăng ngày 01/05/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT