Hoạt động của ngành

Sẽ triển khai Dự án KOPIST về phát triển du lịch sinh thái và bản sắc văn hóa dân tộc tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Cập nhật: 12/12/2025 14:29:41
Số lần đọc: 16
(TITC) - Ngày 11/12, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Park Dongeun - Phó Vụ trưởng Vụ Du lịch quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và đoàn công tác về triển khai Dự án KOPIST về phát triển du lịch sinh thái và bản sắc văn hóa dân tộc tại Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai chào mừng đoàn công tác Bộ VHTTDL Hàn Quốc. Ảnh: TITC

Vui mừng đón đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hàn Quốc đến làm việc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai chia sẻ, trải qua hơn 30 năm, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó du lịch luôn là một trong những lĩnh vực tiên phong, đóng vai trò cầu nối văn hóa và con người giữa hai dân tộc.

Với cảnh quan thiên nhiên phong phú, văn hóa đậm đà bản sắc và con người thân thiện, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế. Những năm gần đây, du lịch Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong đó Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách hàng đầu. Năm 2024, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 4,5 triệu lượt. Và trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc, đưa Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam tới Hàn Quốc cũng tăng trưởng mạnh, khẳng định sự tin cậy, gắn bó và nhu cầu giao lưu du lịch giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao ý nghĩa của Dự án KOPIST được triển khai tại Việt Nam, đánh dấu sự hợp tác thiết thực giữa cơ quan du lịch hai nước. Dự án hướng tới mục tiêu định vị điểm đến Cúc Phương trở thành mô hình du lịch sinh thái kiểu mẫu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; tăng cường sự tham gia của cộng đồng người dân địa phương vào du lịch, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời thiết lập, nâng cao hiệu quả hợp tác công - tư tại điểm du lịch.

Đoàn công tác Bộ VHTTDL Hàn Quốc. Ảnh: TITC

Thay mặt đoàn công tác, bà Park Dongeun bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác du lịch ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa hai quốc gia. Bà cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ hợp tác chặt chẽ ở cơ chế song phương mà còn phối hợp tích cực trong các cơ chế đa phương, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để hai bên triển khai nhiều sáng kiến mang tính bền vững và lâu dài.

Bà Park Dongeun tin tưởng rằng Dự án KOPIST sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phát triển du lịch bền vững ngày càng trở nên cấp thiết trên phạm vi toàn cầu. Phía Hàn Quốc kỳ vọng dự án sẽ góp phần xây dựng mô hình mẫu về phát triển du lịch sinh thái, đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương - những người trực tiếp gìn giữ và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Phía Hàn Quốc cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tỉnh Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương và các đối tác liên quan nhằm thúc đẩy quá trình chuẩn bị và triển khai dự án diễn ra hiệu quả. Đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong công tác kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mô hình phát triển du lịch sinh thái hài hòa giữa bảo tồn và phát triển bền vững.

Ông Milton Hyun Soo KAL - Trưởng nhóm Dự án chia sẻ về dự án. Ảnh: TITC

Qua nghiên cứu, khảo sát tại Cúc Phương, ông Milton Hyun Soo KAL - Trưởng nhóm Dự án cho biết, thông qua dự án sẽ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình mẫu về quản lý, khai thác và phát triển du lịch gắn với bảo tồn để từ đó nhân rộng mô hình này. Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý điểm đến sẽ thúc đẩy sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của địa phương.

Dự án dự kiến được triển khai trong 5 năm, từ năm 2027 - 2031 và chia làm 3 giai đoạn thực hiện: Giai đoạn 1 (năm 2027) chuẩn bị dự án; Giai đoạn 2 (năm 2028) khảo sát ban đầu và lập kế hoạch chi tiết; Giai đoạn 3 (năm 2029 - 2031) triển khai chi tiết Dự án và báo cáo kết quả hoạt động.

Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình Nguyễn Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình Nguyễn Văn Minh cho biết, Ninh Bình là địa phương có bước phát triển ấn tượng về du lịch trong những năm qua. Hiện nay, Ninh Bình đã vươn lên trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình khẳng định, tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Sở Du lịch Ninh Bình sẽ là đầu mối trực tiếp phối hợp với chuyên gia dự án trong suốt quá trình triển khai. Đồng thời mong muốn phía Hàn Quốc hỗ trợ, hướng dẫn đầy đủ về hồ sơ, thủ tục, tài liệu cần thiết để quá trình chuẩn bị và triển khai dự án diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC

Kết thúc buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai bày tỏ sự trân trọng đối với sự phối hợp, hỗ trợ của Hàn Quốc trong khuôn khổ Dự án KOPIST với cách thức tiếp cận thực chất, nhân văn, hướng đến bảo tồn thiên nhiên, đời sống cộng đồng, đặc biệt là các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao góc nhìn khoa học, phương pháp nghiên cứu chuyên nghiệp, bài bản và tinh thần trách nhiệm của các chuyên gia Hàn Quốc. 

Về phía Việt Nam, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là đầu mối làm việc trực tiếp với các chuyên gia, với tỉnh Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương và các đơn vị liên quan. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các đơn vị được coi là điều kiện then chốt để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Phó Cục trưởng mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, mô hình hay, kinh nghiệm quốc tế để giúp Việt Nam hoàn thiện hơn nội dung dự án; đồng thời có thêm cơ hội để các chuyên gia trực tiếp sang trao đổi, làm việc và đồng hành trong suốt quá trình triển khai dự án.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai tặng quà lưu niệm bà Park Dongeun. Ảnh: TITC

Bà Park Dongeun tặng quà lưu niệm Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai. Ảnh: TITC

Ông You Hyun Kang - Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tặng quà lưu niệm Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai. Ảnh: TITC

Lãnh đạo, đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Dự án KOPIST - sáng kiến hợp tác Hàn Quốc vì sự phát triển du lịch bền vững, là một kênh tích hợp ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) của du lịch Hàn Quốc, được phát triển dành cho các quốc gia đối tác ODA của du lịch Hàn Quốc. Đây là chương trình hợp tác du lịch quan trọng của Chính phủ Hàn Quốc, nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế nhằm phát triển du lịch, giúp mang đến cho thế hệ trẻ công tác trong cơ quan quản lý du lịch các nước đối tác cơ hội học hỏi thực tiễn từ những nước phát triển du lịch, các nhà lãnh đạo và chuyên gia du lịch toàn cầu.

Việt Nam đã cử đoàn tham dự sáng kiến KOPIST từ năm 2017 đến nay. Năm nay, Hội thảo đào tạo KOPIST có chủ đề “Du lịch bền vững” với sự tham gia của 11 nước đến từ châu Á, châu Mỹ, châu Phi.

Tháng 7/2025, đoàn công tác Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham dự Hội thảo đào tạo KOPIST và giành Giải Nhất cuộc thi xây dựng ý tưởng về phát triển bền vững trong khuôn khổ chương trình với chủ đề “Cúc Phương: Phát triển du lịch sinh thái và bản sắc văn hóa dân tộc”. Đây là căn cứ để Hàn Quốc hỗ trợ phát triển dự án cho du lịch Việt Nam.


Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 11/12/2025

Cùng chuyên mục