Việt Nam - EU nghiên cứu mở rộng kết nối hàng không, thúc đẩy tăng trưởng du lịch
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TITC
Tại buổi làm việc, ông Brendon Sobie cho biết công ty TNHH Hàng không Sobie được Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) giao thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về kết nối hàng không giữa Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN, nhằm đánh giá tiềm năng mở rộng các đường bay trực tiếp và tác động của chúng đối với tăng trưởng du lịch.
Nghiên cứu tập trung đánh giá triển vọng mở rộng kết nối hàng không trực tiếp giữa châu Âu và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam; đồng thời phân tích mối liên hệ giữa tăng cường đường bay và tăng trưởng du lịch. Nhóm chuyên gia đang thu thập thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, các hãng hàng không và các tổ chức liên quan để xây dựng cơ sở đề xuất phương án kết nối hàng không trực tiếp EU-ASEAN trong thời gian tới.
Chuyên gia tư vấn Brendon Sobie chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: TITC
Ông nhấn mạnh nhu cầu du lịch dài ngày, theo mùa của khách châu Âu đang dịch chuyển mạnh sang các điểm đến ngoài khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á, nơi du khách ưu tiên trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, du lịch bền vững và nghỉ dưỡng biển, đều là thế mạnh của Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 19,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2024; riêng các thị trường châu Âu tăng trưởng rất mạnh gồm Nga (+190%), Anh (+20,7%), Pháp (+21,4%), Ý (+21,3%), Na Uy (+19,6%), Ba Lan (+41,7%), Thụy Sĩ (+17,1%), Bỉ (+18,4%), nhờ hiệu quả từ chính sách miễn thị thực của Chính phủ Việt Nam.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu khẳng định Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, năm 2025 là giai đoạn tăng trưởng bứt phá. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai như sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), nâng cấp các sân bay địa phương, mở rộng xã hội hóa đầu tư. Hiện Vietnam Airlines cũng đang khai thác các đường bay thẳng từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Paris, Frankfurt, London, Munich, Milan cùng một số điểm đến khác tại châu Âu. Phó Cục trưởng cho rằng, tiềm năng mở rộng đường bay giữa Việt Nam và các nước châu Âu là rất lớn.
Hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC
Sắp tới, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 tổ chức tại Phú Quốc cũng sẽ mở ra cơ hội để thúc đẩy đường bay thẳng từ châu Âu đến Việt Nam. Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, Việt Nam ưu tiên tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh giữa các hãng hàng không, đặc biệt hướng tới thu hút các hãng hàng không cao cấp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối, hướng tới gia tăng thu hút phân khúc khách hàng cao cấp. Phó Cục trưởng bày tỏ tin tưởng lưu lượng khách giữa Việt Nam và châu Âu sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, bởi tỷ lệ người dân châu Âu đi du lịch quốc tế rất cao, là nguồn khách bền vững và giàu tiềm năng cho du lịch Việt Nam.
Trung tâm Thông tin du lịch




.jpg)









