Tăng cường gắn kết TP.HCM với các vùng liên kết hợp tác để phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai và Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa điều hành hội nghị, Ảnh: TITC
Hội nghị có sự tham dự của Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa, đại diện các Sở Du lịch, viện nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành và nhiều chuyên gia trên cả nước. Đây là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường liên kết vừa qua, đồng thời thảo luận phương hướng hợp tác trong bối cảnh mới khi cả nước thực hiện sắp xếp lại với 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 202/2025/QH15.
Dấu ấn nổi bật giai đoạn 2021-2025
Theo báo cáo, trong 5 năm qua, TP.HCM tiên phong ký kết hợp tác với các vùng kinh tế - du lịch trọng điểm, tạo nền tảng liên kết phát triển đồng bộ. Chương trình đã đạt nhiều kết quả cụ thể trong quản lý, xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực và thu hút đầu tư.
Toàn cảnh Hội nghị, Ảnh: TITC
Vùng Đông Bắc: tăng cường hợp tác quản lý, tổ chức sự kiện và phục hồi sau Covid-19. Các sản phẩm du lịch mới như bản đồ thông minh 3D/360, tour văn hóa trà, tuyến TP.HCM - Cao Bằng - Ba Bể - Hà Giang (nay là Tuyên Quang) góp phần đa dạng hóa trải nghiệm.
Vùng Tây Bắc mở rộng: nổi bật với Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Bắc và TP.HCM tại Luông Pha Bang (Lào) năm 2023, khẳng định bước vươn tầm quốc tế. Khoảng 6.000 học viên tham gia tập huấn, nhiều sản phẩm mới từ hồ Hòa Bình, sông Đà đến du lịch cộng đồng được khai thác.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai chụp hình lưu niệm với các đại biểu, Ảnh: TITC
Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: thu hút hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu 24.500 tỷ đồng nhờ phát triển du lịch đêm, du lịch đường thủy. Các sản phẩm mới như tour đường sắt “Hành trình di sản Huế - Đà Nẵng”, “Tàu 5 sao Sài Gòn - Hà Nội”, chuyến bay charter Huế - Incheon (2025) đã tạo điểm nhấn.
Cùng với đó, hơn 21.500 học viên tham gia 355 lớp tập huấn, các sự kiện quảng bá được tổ chức rộng khắp trong nước và tại nhiều thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Úc, châu Âu.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá: “Liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các vùng đã trở thành điểm sáng, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam. Giai đoạn tới cần tập trung xây dựng sản phẩm đặc thù, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và huy động nguồn lực xã hội hóa”.
Định hướng 2026-2030: Liên kết bền vững, phát triển xanh và số
Bước sang giai đoạn mới, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập sâu rộng. Theo dự thảo, hợp tác sẽ triển khai trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận, phát huy trách nhiệm và sáng tạo của từng địa phương. Các giải pháp trọng tâm gồm: Phát huy vai trò trung tâm của TP.HCM và Hà Nội trong điều phối, khởi phát sáng kiến; Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng theo hành lang giao thông trọng yếu, gắn với sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và dịch vụ sáng tạo; Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh với bản đồ số hóa mạng lưới du lịch bằng dữ liệu lớn & AI, triển khai “Green Travel Pass” - thẻ du lịch điện tử, bản đồ du lịch điện tử Việt Nam; Thành lập Hội đồng liên kết vùng để điều phối xuyên suốt, xây dựng kế hoạch 5 năm dựa trên mô hình ký kết “TP.HCM, Hà Nội và từng vùng”; Đào tạo nhân lực chất lượng cao, TP.HCM dự kiến hỗ trợ mỗi vùng 4 lớp/năm, đảm bảo chuyên nghiệp hóa đội ngũ.
Ngoài ra, nhiều sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn sẽ được tổ chức, tích hợp các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ sáng tạo vào chuỗi giá trị. Hoạt động xúc tiến quốc tế được đẩy mạnh tại các hội chợ lớn như ITE HCMC, VITM Hà Nội, Ngày hội Du lịch TP.HCM, đồng thời xây dựng thương hiệu du lịch vùng trên bản đồ quốc tế.
Với định hướng toàn diện và tầm nhìn dài hạn, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ, hình thành hệ sinh thái du lịch quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định thương hiệu Việt Nam.
Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định: “Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025 là nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn. Với sự đồng hành của Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp, liên kết phát triển du lịch sẽ tiếp tục gặt hái thành công, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng”.
Trung tâm Thông tin du lịch