Hoạt động của ngành

Việt Nam - Campuchia cùng nỗ lực đưa hợp tác phát triển du lịch lên tầm cao mới

Cập nhật: 05/09/2025 10:45:33
Số lần đọc: 40
(TITC) - Chiều ngày 4/9, tại TP. Hồ Chí Minh, trong không khí chân tình và hữu nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã tiếp và trao đổi song phương về hợp tác du lịch với Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Huot Hak nhân dịp Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2025.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Huot Hak. Ảnh: TITC

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Huot Hak tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Cùng dự buổi tiếp về phía Việt Nam có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân; Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thanh Sơn; Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa; Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải; cùng các cán bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế. 

Về phía Campuchia còn có Quốc vụ khanh, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh, Cục trưởng Cục nghiên cứu thị trường và phát triển du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia, Chủ tịch Liên hiệp Du lịch Campuchia…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC

Chào mừng Ngài Bộ trưởng đến thăm, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và tham dự Hội chợ ITE HCMC 2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng những thành tựu mà ngành du lịch Campuchia đạt được trong một năm Bộ trưởng Huot Hak lãnh đạo Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia và mối quan hệ hợp tác du lịch tốt đẹp giữa hai nước.

Nhận định về tình hình hợp tác phát triển du lịch và trao đổi khách giữa hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam và Campuchia đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết nối đường hàng không, đường bộ thuận lợi đã tạo điều kiện cho dòng khách hai chiều tăng trưởng mạnh. Việt Nam hiện là thị trường khách lớn thứ hai của Campuchia, đồng thời Campuchia cũng nằm trong nhóm 10 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Cụ thể, năm 2024, du khách Campuchia đến Việt Nam đạt gần 475 nghìn lượt (tăng 51%), du khách Việt Nam sang Campuchia hơn 1,34 triệu lượt (tăng 32%), chiếm khoảng 20% tổng lượng du khách đến Campuchia. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 401 nghìn lượt khách Campuchia, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ năm trước.

Hai bên đã thành lập họp Nhóm công tác du lịch chung Việt Nam - Campuchia giữa cơ quan phụ trách du lịch cấp Cục thuộc hai Bộ, đây là cơ chế họp song phương cần duy trì, phát huy và tận dụng để đưa ra các chủ trương, kế hoạch, định hướng hành động cho ngành du lịch hai nước.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia có điểm tương đồng là đều phát huy giá trị văn hóa, di sản để phát triển du lịch và tiềm năng hợp tác, phát triển du lịch còn rất lớn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng qua buổi làm việc này, hai bên có thể thống nhất một số giải pháp thiết thực nhằm tăng cường trao đổi khách, góp phần làm sâu sắc hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị, tình cảm láng giềng tốt đẹp và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh khách quốc tế ngày càng tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ, Bộ trưởng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm liên quốc gia, đặc biệt là các tuyến du lịch thế mạnh của hai nước như du lịch đường bộ caravan, du lịch kết nối hành lang biển phía Nam, các hành trình kết nối di sản thế giới Việt Nam - Campuchia. Những sản phẩm này không chỉ phục vụ du khách hai nước mà còn có khả năng thu hút khách từ các thị trường xa nhờ lợi thế về tính độc đáo và liên kết nhiều điểm đến.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thanh Sơn tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Hải Vân, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa tại buổi làm việc. Ảnh: TITC

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Huot Hak gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ VHTTDL Việt Nam về lời mời tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2025 và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về buổi làm việc này. Ông khẳng định Campuchia luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng, đem lại nền hòa bình - tiền đề để du lịch Campuchia cất cánh, từ chỉ 30 ngàn lượt khách quốc tế đến thăm năm 1998, Campuchia đã có bước nhảy vọt, đón 6,7 triệu khách du lịch quốc tế năm 2024.

Ông cho biết, Campuchia rất quan tâm đến các hoạt động giao thương tại Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC cũng như đánh giá cao sự lãnh đạo của Bộ VHTTDL Việt Nam trong việc phát triển mạnh mẽ du lịch nước nhà và bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Việt Nam và Campuchia trên tinh thần láng giềng, hữu nghị, đã có sự hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài về du lịch trong nhiều năm qua. Hai nước có đường biên giới với nhau nên thuận tiện trong việc giao thông đi lại. Hai nước đã miễn thị thực cho công dân của mỗi nước mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch. Giao thông đường không, đường sông, đường bộ kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước thuận tiện cho du lịch. Các doanh nghiệp du lịch hai bên hợp tác chặt chẽ trong tổ chức các tour bằng xe tự lái, du lịch đường sông, du lịch đường biển, đường không.

Ông cũng thông tin, trong những ngày qua, Đoàn Campuchia đã có những buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Việt Nam như Vietravel, Saigontourist Group, với UBND TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Du lịch Việt Nam, qua đó nhận thấy rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng để bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Huot Hak cho rằng, thời gian qua, việc tuyên truyền, quảng bá du lịch giữa hai bên vẫn chưa được nhiều. Do vậy, ông mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam hỗ trợ để quảng bá rộng rãi hơn nữa về tiềm năng phát triển du lịch giữa Việt Nam và Campuchia, tạo điều kiện để các đoàn khảo sát của du lịch Việt Nam đến Campuchia và ngược lại để tìm hiểu, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa hai bên. Bộ trưởng Huot Hak cũng mong muốn hai bên sẽ sớm ký bản thỏa thuận hợp tác mới để tạo cơ sở cho phát triển du lịch hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Huot Hak. Ảnh: TITC

Đánh giá cao hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, hiện nay du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, 5 năm liền Việt Nam được bình chọn là Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á. Điều đó có được đến từ sự điều hành, lãnh đạo của Nhà nước, công tác quản lý của Bộ VHTTDL cùng sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, Bộ VHTTDL Việt Nam đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách đồng bộ để phát triển du lịch. Cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa du lịch với các ngành, lĩnh vực khác cũng tạo nên sức mạnh tổng hợp cho du lịch phát triển. 

Bộ trưởng gợi ý, Campuchia có thể tham khảo mô hình phát triển du lịch nông thôn rất thành công của Việt Nam đã được thế giới công nhận qua Giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất Thế giới cho một số ngôi làng ở nông thôn Việt Nam với thế mạnh là du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, Việt Nam phát triển du lịch dựa vào văn hóa qua việc tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa cấp quốc gia và quốc tế  rất thành công.

Hai Bộ trưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Bộ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành Campuchia gia tăng hơn nữa việc đưa du khách Campuchia đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch y tế, du lịch chăm sóc sức khỏe của các doanh nghiệp Việt Nam và ngược lại Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy gia tăng lượng khách Việt Nam sang Campuchia du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tin tưởng sau buổi làm việc này, lượng khách Campuchia sẽ đến Việt Nam nhiều hơn và ngược lại. Trong thời gian tới, Campuchia sẽ có nhiều sản phẩm du lịch tốt, đa dạng hơn nữa để phục vụ du khách.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia là những người bạn, là anh em, chính vì vậy mà không có lý do gì để chúng ta không cùng nhau thúc đẩy sự hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 04/9/2025

Cùng chuyên mục