Non nước Việt Nam

Thái Bình: Khai mạc lễ hội đền Đồng Bằng

Cập nhật: 08/10/2020 08:15:03
Số lần đọc: 720
Sáng ngày 6/10 (20/8 âm lịch), tại khu di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bằng, UBND xã An Lễ (Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng tại lễ khai mạc.

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bằng còn gọi là Đền thờ đức vua cha Bát Hải Động Đình - người có công giúp Vua Hùng đánh giặc ngoại xâm, chiêu dân, lập ấp, xây dựng giang sơn, xã tắc từ buổi sơ khai. Đền Đồng Bằng là di tích lịch sử có kiến trúc nghệ thuật như một bảo tàng mỹ thuật điêu khắc gỗ, năm 1986, đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2016, lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ hội diễn ra từ ngày 20 – 22/8 âm lịch.

Các hoạt động phần lễ được giữ nguyên theo nghi thức truyền thống. 

Năm nay, do điều kiện vừa bảo đảm tổ chức lễ hội an toàn, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên lễ hội đền Đồng Bằng được giữ nguyên phần lễ với các nghi thức truyền thống; các hoạt động trong phần hội đều tạm dừng.

Tú Anh

Nguồn: Báo Thái Bình

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT