Hoạt động của ngành

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh làm việc với tân Trưởng Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Cập nhật: 11/02/2022 10:31:55
Số lần đọc: 1154
(TITC) - Chiều ngày 10/02, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp ông Lee Jae Hoon, tân Trưởng Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam.  

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh làm việc với tân Trưởng Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh TITC

Trong không khí thân mật những ngày đầu xuân năm mới, Tổng cục trưởng chào mừng đoàn đến thăm Tổng cục Du lịch Việt Nam và chúc mừng ông Lee Jae Hoon được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện KTO tại Việt Nam.

Thông tin về tình hình hợp tác du lịch Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua, Tổng cục trưởng cho biết, hai nước đã ký Hiệp định hợp tác du lịch từ năm 2002, Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch và đã triển khai hoạt động hợp tác hàng năm. Hàn Quốc là thị trường mục tiêu quan trọng, thị trường gửi khách đứng thứ hai của Việt Nam. Giai đoạn 2014-2019, khách du lịch Hàn Quốc sang Việt Nam tăng gấp 5 lần.

Vừa qua, ngành Du lịch Việt Nam đã triển khai chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế trở lại sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó đã đón chuyến bay thí điểm đầu tiên đón khách từ Seoul, Hàn Quốc vào ngày 17/11/2021.

Từ năm 2014, Việt Nam áp dụng miễn thị thực đơn phương cho công dân Hàn Quốc trong thời hạn 15 ngày. Một số thành phố lớn của Hàn Quốc (Seoul, Incheon, Busan, Jeju, Daegu) đã có đường bay thẳng thường xuyên tới Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam chú trọng hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu du lịch tới thị trường Hàn Quốc với việc tham dự các hội chợ KOTFA, Hana Tour, phối hợp tổ chức các lễ hội văn hóa - ẩm thực, tuần văn hóa - du lịch, các chương trình khảo sát và tham dự các hội thảo trực tuyến nhằm kết nối và cập nhật thông tin du lịch tới các đối tác, doanh nghiệp du lịch. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã hợp tác với Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) trong việc đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm Trưởng Văn phòng KTO. Ảnh TITC

Để chuẩn bị sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch quốc tế trong đó có khách Hàn Quốc trong bối cảnh bình thường mới, Tổng cục trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong việc chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình kiểm soát dịch bệnh và các quy định về xuất nhập cảnh, chính sách mở cửa du lịch quốc tế. Tổng cục Du lịch ủng hộ và hỗ trợ KTO trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại Việt Nam và mong muốn KTO sẽ kết nối để lan tỏa chiến dịch xúc tiến quảng bá “Live fully in Vietnam” của Việt Nam tới đông đảo người dân Hàn Quốc.

Hai bên cùng nhất trí đề nghị các hãng hàng không xem xét sớm nối lại các đường bay giữa các điểm du lịch hai nước, khuyến khích sự tham gia của hàng không giá rẻ và các chuyến bay charter để đáp ứng nhu cầu du khách.

Nhân dịp này, Tổng cục trưởng mời KTO tham gia các sự kiện du lịch lớn trong năm như Hội chợ du lịch quốc tế VITM, ITE-HCMC, Festival Huế 2022, Năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam…

Vui mừng trước sự đón tiếp nồng ấm của Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Lee Jae Hoon, Trưởng Văn phòng đại diện KTO nhấn mạnh năm 2022, Việt Nam - Hàn Quốc kỷ niệm dấu mốc quan trọng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh đó, KTO sẽ phối hợp triển khai rất nhiều hoạt động chào mừng và rất mong muốn có sự tham gia, hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Trưởng Văn phòng KTO tặng quà lưu niệm Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh. Ảnh TITC

Trưởng Văn phòng đại diện KTO cũng chia sẻ số lượng khách du lịch Việt Nam tới Hàn Quốc đứng thứ hai trong các nước Đông Nam Á. Khẳng định rằng Tổng cục Du lịch hai bên đã hợp tác rất tốt đẹp thời gian qua, ông Lee Jae Hoon bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới và đề xuất hàng quý được gặp gỡ chia sẻ, cập nhật thông tin.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục