Non nước Việt Nam

Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam - Hành trình kết nối

Cập nhật: 12/05/2023 14:17:15
Số lần đọc: 386
 Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2023 và chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam (21/9/1973-21/9/2023) sẽ được tổ chức từ ngày 14-20/5.   11  


Thành phố Phủ Lý

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Ngày Quốc tế lao động 1/5, 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2023), 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023); đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam sẽ diễn ra các hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023); tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ giao lưu, gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản.

Hoạt động này cũng nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến với tỉnh Hà Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch; mở rộng liên kết phát triển văn hóa, du lịch với các tỉnh bạn; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng các tour, tuyến du lịch hấp dẫn giới thiệu đến du khách; thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại Hà Nam.

Với chủ đề "Hà Nam - hành trình kết nối", Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2023 sẽ có rất nhiều các hoạt động hấp dẫn như: Lễ khai mạc và chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản, Festival khinh khí cầu Hà Nam-2023, trưng bày "Bảo vật quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam" lần thứ hai năm 2023 và triển lãm "Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam", Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu, Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam, tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực, trải nghiệm không gian phố đi bộ Phủ Lý; 

Phát động cuộc thi tìm hiểu về gia đình với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - quốc gia thịnh vượng" và tọa đàm về văn hóa trong gia đình Việt Nam-Nhật Bản, tổ chức Hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Hồng-Hà Nam 2023 (dự kiến thu hút hơn 285 gian hàng tiêu chuẩ với sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh), giải Khiêu vũ thể thao Hà Nam mở rộng năm 2023, giải Futsal nữ vô địch quốc gia năm 2023...

Trong đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam là một trong những hoạt động nổi bật với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đơn vị lữ hành du lịch nhằm giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Hà Nam, cũng như định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam còn diễn ra triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nam, ảnh đẹp du lịch Nhật Bản; trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu tỉnh Hà Nam; chương trình farmtrip khảo sát, liên kết xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch; tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh: Đền Trần Thương, đền Lảnh Giang, chùa Địa Tạng Phi lai, Khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao, Khu nhà Bá Kiến..

Sự kiện Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu được tỉnh Hà Nam tổ chức trong dịp này có quy mô toàn quốc, dự kiến thu hút hơn 30 tỉnh có đơn vị nghệ thuật tham dự, với hơn 150 trích đoạn và 2.000 nghệ sĩ đến từ các loại hình sân khấu: Tuồng, chèo, dân ca kịch, cải lương, kịch, rối, xiếc...

Diệp Anh

Nguồn: Báo Chính phủ - baochinhphu.vn - Đăng ngày 11/05/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT