Hoạt động của ngành

Nghệ An: Phát triển tiềm năng du lịch Sao Va

Cập nhật: 13/12/2010 09:12:54
Số lần đọc: 1820
Từ Thị trấn Kim Sơn đến thác Sao Va (thuộc xã Hạnh Dịch) chừng 20 phút. Ngoài vẻ thơ mộng và hùng vĩ, Sao Va còn hấp dẫn du khách bởi vẻ hoang sơ và tĩnh lặng.

Những ai được đắm mình trong vẻ đẹp của núi rừng, con nước nơi đây hẳn sẽ quên hết những muộn phiền, ưu tư cuộc sống và tìm được những phút giây thanh thản trong vòng quay vội vã của cuộc sống hôm nay. Có lẽ không quá lời khi nói Sao Va là quà tặng của đất trời dành cho vùng đất Quế.

 

Được biết, những người kinh doanh trong lĩnh vực du lịch- dịch vụ đang có ý tưởng xây dựng khu vực thác Sao Va thành một điểm đến hấp dẫn. Đó là xây dựng bãi đá nghệ thuật, khu nhà sàn các dân tộc, khu chợ, khu làng nghề, khu cắm trại, vườn chim, vườn phong lan, cây cảnh...

Bên cạnh đó là hệ thống bể bơi, cầu trượt để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của du khách. Nói tóm lại, du khách đến đây ngoài việc thưởng ngoạn phong cảnh còn được đắm mình trong không gian văn hóa vùng cao với các sản vật, món ăn cùng các hoạt động mang đậm tính cộng đồng.

Cần liên kết thành một tour với các danh lam, thắng cảnh và di tích lịch sử- văn hóa trong vùng cũng như vùng lân cận như: Thẩm Bua, Thẩm Ồm (Quỳ Châu) và đền Chín Gian, lòng hồ thủy điện Hủa Na, Cửa khẩu Thông Thụ...có sự thống nhất trong việc bảo vệ cảnh quan cũng như giữ gìn tiềm năng du lịch của thắng cảnh thác Sao Va, một "điểm nhấn" của đất và người Quế Phong.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục