Hoạt động của ngành

Thừa Thiên - Huế: Hội nghị quảng bá du lịch dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Cập nhật: 29/12/2010 13:30:18
Số lần đọc: 2009
Là hội nghị thuộc khuôn khổ Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: “Nghiên cứu, thử nghiệm 3 Tour du lịch đầm phá Tam Giang-Cầu Hai năm 2009-2010”, do Khoa Du lịch – Đại học Huế tổ chức vào ngày 28/12 tại Hội trường Tam Giang Resort Huế.

Với tài nguyên tự nhiên và nhân văn đa dạng, phong phú và rất đặc trưng, vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai có đầy đủ các điều kiện cơ bản để phát triển du lịch. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua cho thấy, du lịch ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai chưa thực sự phát triển và phát huy đúng giá trị tài nguyên mang trong mình nó. Bên cạnh các lý do liên quan các yếu tố đầu tư cải thiện cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển sản phẩm, thị trường du khách đầm phá Tam Giang-Cầu Hai còn mỏng, mang tính tự phát, việc chưa chú trọng đúng mức đến hoạt động quảng bá tài nguyên và sản phẩm du lịch đầm phá cũng là lý do khiến tiềm năng du lịch tại vùng đầm phá này chưa phát huy đúng giá trị của nó. Do vậy, hội nghị lần này chính là một trong những nỗ lực đầu tiên chú trọng vào chủ đề quảng bá cho các tour du lịch đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, doanh nghiệp và các chuyên gia đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm góp phần hình thành một đề xuất chiến lược quảng bá theo hướng có hệ thống và hiệu quả cho du lịch đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Cùng chuyên mục