Tin tức - Sự kiện

Khánh thành tượng đài chiến thắng Khe Sanh – Quảng Trị

Cập nhật: 08/07/2008 08:07:46
Số lần đọc: 1618
Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Khe Sanh - giải phóng huyện Hướng Hoá (9/7/1968 - 9/7/2008), sáng ngày 7/7/2008, 2 công trình di tích lịch sử gồm tượng đài chiến thắng Khe Sanh và bệ đặt chiếc xe tăng tại Làng Vây (Hướng Hoá) đã được khánh thành.

Buổi lễ khánh thành được chính quyền địa phương và đơn vị Tăng thiết giáp - Bộ quốc phòng tổ chức.

 

Công trình bệ đặt chiếc xe tăng được khởi công vào ngày 7/2/2008 (nhân kỷ niệm 40 năm Bộ đội tăng thiết giáp đánh trận đầu vào Làng Vây và cũng lần đầu tiên có mặt tại chiến trường miền Nam). Công trình tượng đài chiến thắng Khe Sanh được khởi công vào tháng 3/2008, do Công ty TNHH Minh Tiến (có trụ sở đóng tại Khe Sanh) và Công ty xây dựng Mỹ thuật Hà Nội (trụ sở đóng tại Hà Nội) thi công.

 

Hai công trình di tích lịch sử trên có tổng kinh phí là 10 tỷ đồng, được huy động vốn từ nhiều kênh.

 

Cũng trong sáng ngày 7/7/2008, hàng ngàn đoàn viên thanh niên huyện Hướng Hoá đã chính thức tổ chức hội trái cây ẩm thực và tổ chức các chương trình văn hoá để chào mừng 40 năm Khe Sanh giải phóng. 

Nguồn: website QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT