Hành trang lữ khách

Độc đáo vườn thú Đại Nam Văn hiến (Bình Dương)

Cập nhật: 31/03/2009 08:03:02
Số lần đọc: 4343
Đến với Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến (Thủ Dầu Một, Bình Dương), ngoài chiêm ngưỡng sự hoành tráng, lộng lẫy của khu đền đài bảo tháp, sự đa dạng và hiện đại của khu vui chơi giải trí, bạn còn thích thú thư giãn bởi một vườn thú khá độc đáo, son trẻ nhất Việt Nam.

Vườn thú rộng 12,5 ha được thiết kế theo hướng không gian mở, môi trường sinh thái nhân tạo, có sông giả, núi giả, ao hồ giả, bãi cỏ rừng cây như môi trường thiên nhiên hoang dã. Ngoài các loài bò sát, chim, thú nhỏ phải nuôi nhốt trong nhà lồng nhà kính, có trên 700 con thú của 100 loài được nuôi giữa môi trường thiên nhiên. Khu nuôi các loài dã thú được ngăn cách bởi hào sâu và hệ thống dây điện xung cảm để đảm bảo an toàn cho du khách. Được biết, Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến đã đầu tư cho vườn thú trên 50 tỷ đồng, trong đó dành 24 tỷ đồng nhập thú quý hiếm từ châu Phi, châu Mỹ như tê giác trắng, hổ trắng, sư tử, hà mã, ngựa vằn, hươu cao cổ, tuần lộc, công trắng, chim ưng…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục