Tin tức - Sự kiện

Ấn tượng tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 10 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 29/10/2019 08:15:49
Số lần đọc: 1311
(TITC) - Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 14,5 triệu lượt, tăng 13% so với cùng kỳ 2018. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cao hơn đáng kể mức bình quân chung của thế giới cũng như khu vực theo đánh giá của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

Theo UNWTO, trong 6 tháng đầu năm 2019, khách quốc tế trên toàn cầu tăng trưởng 4%, trong đó châu Á và Thái Bình Dương tăng 6%, Đông Nam Á tăng 5%.

Nguồn: Hàn thử biểu Du lịch thế giới số tháng 9/2019, UNWTO


Dấu ấn đặc biệt đến từ các thị trường nguồn trọng điểm

Kết quả tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm 2019 có đóng góp quan trọng từ kết quả của 4 tháng qua (từ tháng 7 đến tháng 10), thời gian này khách tăng trưởng gần 22% so với cùng kỳ 4 tháng năm 2018.

Đặc biệt, tháng 10/2019 ngành Du lịch Việt Nam đã đón lượng khách cao kỷ lục từ trước đến nay, đạt 1,62 triệu lượt, tăng mạnh 34,3% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất đến nay trong năm 2019.

Biểu đồ 1. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng, 2017-2019

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Biểu đồ 2. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng, 2018-2019

 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Động lực tăng trưởng chính trong 10 tháng qua đến từ các nhóm thị trường nguồn trọng điểm của Du lịch Việt Nam, bao gồm:

Thị trường Trung Quốc tăng 9,4%. Nhóm 3 thị trường lớn ở Đông Bắc Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Lan tăng rất cao. Trong đó Hàn Quốc tăng 22,1%, riêng tháng 10 tăng 19,0%; Nhật Bản tăng 15,0%, riêng tháng 10 tăng 23,0%; Đài Loan tăng 29,5%, riêng tháng 10 tăng 44%.

Nhóm các thị trường quan trọng ở Đông Nam Á tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, điểm nhấn là thị trường Thái Lan liên tục duy trì tốc độ tăng kỷ lục trong năm nay, cao nhất trong các thị trường nguồn (+47,7%), riêng tháng 10 tăng 60,3%.

Cùng với đó là Ma-lai-xi-a (+13,6%), riêng tháng 10 tăng 15,1%, Phi-líp-pin (+19,5%), riêng tháng 10 tăng 26,5%, In-đô-nê-xi-a (+20,3%), riêng tháng 10 tăng 35,1%. Xin-ga-po sau 10 tháng năm 2019 đã vượt qua Pháp để xếp ở vị trí thứ 11 trong các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Những kết quả đạt được cho thấy xu hướng tăng trưởng mới từ các thị trường gần trong khu vực.

Ngoài ra, các thị trường Mỹ và châu Âu duy trì tăng trưởng: Mỹ (+8,0%), Nga (+4,8%), Anh (+5,8%), Pháp (+1,7%), Đức (+5,6%). Thị trường Ấn Độ tăng cao 23,4%, riêng tháng 10 tăng 39,7%.

Biểu đồ 3. Số lượng và tăng trưởng khách quốc tế 10 tháng đầu năm 2019 từ các thị trường nguồn hàng đầu

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê

Sự chủ động, tích cực của Du lịch Việt Nam trong thu hút khách, thúc đẩy tăng trưởng

Thực tế trong năm 2019, Việt Nam cũng như các điểm đến khác phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chung tình hình kinh tế toàn cầu có nhiều biến động trước ảnh hưởng lan rộng của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, tình hình bất ổn ở một số khu vực trên thế giới. Trong những tháng đầu năm, khách du lịch từ một số thị trường nguồn đến Việt Nam thậm chí sụt giảm, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung.

Bằng sự chủ động, quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch cùng các địa phương, doanh nghiệp trong những năm gần đây, nhất là trong năm 2019, nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá đã được triển khai với sự đổi mới về phương thức, quy mô, đã đạt được hiệu quả tích cực, tăng cường thu hút khách đến Việt Nam.

Trong đó, tiêu biểu trong năm 2019 đã tham gia Hội chợ Sơn Đông (Trung Quốc), BITE Bắc Kinh (Trung Quốc), Hanatour (Hàn Quốc), FITUR (Tây Ban Nha), MITT (Nga), ITB (Đức); tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc...

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Mỹ nhân dịp Hội nghị toàn cầu Hiệp hội lữ hành Mỹ (ASTA) 2019

Cùng với đó, tăng trưởng khách cũng đến từ sự kết nối hàng không ngày càng thuận tiện giữa Việt Nam và các thị trường trên thế giới. Gần đây nhất, ngày 3/10, hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ đã khai trương đường bay thẳng Kolkata – Hà Nội và ngày 18/10 khai trương tuyến Kolkata - TPHCM. Vietjet sẽ khai thác đường bay thẳng Việt - Ấn từ tháng 12/2019. Vietnam Airlines đã được cấp giấy phép vận chuyển giữa Việt Nam và Mỹ. Đồng thời, đang có thêm nhiều chuyến bay charter (thuê riêng chuyến) và đường bay thường xuyên kết nối giữa Việt Nam với một số thị trường trọng điểm.

Ở trong nước, các sản phẩm du lịch Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của các thị trường khách, được quốc tế đánh giá cao và nhận được nhiều giải thưởng uy tín.

Du lịch Việt Nam vinh dự nhận các giải thưởng danh giá tại World Travel Awards 2019 khu vực châu Á và châu Đại Dương

Trong tháng 10/2019, Việt Nam đã nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá từ World Travel Awards: Điểm đến hàng đầu châu Á 2019, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2019, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á 2019; Hội An được bình chọn là Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á; cùng 25 giải thưởng dành cho các cơ sở lưu trú du lịch, hãng lữ hành, hãng hàng không, sân bay, điểm đến. Việt Nam còn được World Golf Awards trao giải Điểm đến Golf hàng đầu châu Á 2 năm liên tiếp 2018-2019, sau khi đã được Asian Golf Awards trao giải thưởng này vào năm 2017.

T.F

 

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT