Hoạt động của ngành

Bắc Giang công nhận thêm hai điểm du lịch

Cập nhật: 18/05/2020 14:06:00
Số lần đọc: 943
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định công nhận điểm du lịch đối với Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) và Cụm di tích cây Dã Hương, đình, đền chùa xã Tiên Lục (Lạng Giang).


Đền Xương Giang nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang. 

Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang nằm trên địa bàn phường Xương Giang (TP Bắc Giang). Nơi đây gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của chủ tướng Lê Lợi và quân sư Nguyễn Trãi cùng các vị tướng lĩnh trực tiếp chỉ huy tham gia trận đánh Xương Giang, các anh hùng nghĩa sĩ Lam Sơn.

Chiến thắng  Xương Giang năm 1427 là chiến thắng oanh liệt, quyết định thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, kết thúc 10 năm dựng cờ khởi nghĩa, trường kỳ gian khổ, chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, giành lại độc lập tự chủ của đất nước.  Từ năm 2013, TP Bắc Giang khởi công xây dựng  giai đoạn 1 khu di tích với các hạng mục: Đền Xương Giang gồm 3 tòa tiền bái, thiêu hương và chính cung; nhà tả vu, hữu vu, hồ nước, trục thần đạo, sân lễ hội… với tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng. Năm 2018, hoàn thành xây dựng hạng mục Nhà trưng bày và biểu diễn nghệ thuật, hòn giả sơn, mương nước cổ, kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. 

UBND TP Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích. Năm 2019, TP tu bổ, tôn tạo một số hạng mục như trồng cây xanh xung quanh đền, khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu di tích.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết nối các tour du lịch từ đền Xương Giang đi các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, kỹ năng sống cho học sinh, thanh thiếu niên; trình diễn văn hóa phi vật thể tại Nhà trưng bày biểu diễn, chiếu phim hoạt hình về lịch sử chiến thắng Xương Giang. 

Năm 2019, Địa điểm Chiến thắng Xương Giang được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Từ năm 2017 đến nay, nơi đây đón khoảng hơn 70 nghìn lượt khách tham quan, bình quân hàng năm thu hút trên 500 lượt khách nước ngoài đến từ các quốc gia như: Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia...

Cụm di tích cây Dã Hương, đình, đền, chùa xã Tiên Lục (Lạng Giang) là quần thể di tích nằm trong không gian thoáng đãng, thơ mộng, gồm: Cây Dã Hương, đình Viễn Sơn, chùa Quang Phúc, đền Tiên Lục , đình Thuận Hòa được xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1989. 


Cây Dã Hương, xã Tiên Lục (Lạng Giang)  là cây lớn thứ hai thế giới, vòng đo gốc 12,5m, chiều cao của cây là 36m

Cây Dã Hương là cây lớn thứ hai trên thế giới, vòng đo gốc to nhất là 12,5m, chiều cao của cây là 36m. Cây Dã Hương từng được ghi tên, in ảnh trong cuốn Từ điển Bách khoa Larouse của Pháp và giới thiệu tại Hội chợ Marseille năm 1932. Cây được Trường Viễn Đông Bác cổ (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) xếp vào loại cây cổ thụ quý hiếm của Việt Nam năm 1938. 

Đối với các đình, đền, chùa của cụm di tích là những công trình văn hóa tín ngưỡng, hầu hết được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng (khoảng thế kỷ XVIII) với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, có giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc. Cụm di tích cây Dã Hương và cụm đình, đền, chùa xã Tiên Lục có hệ thống giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi. Nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. 

Cùng với việc ra Quyết định công nhận, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, TP liên quan  có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, khai thác và đầu tư xây dựng các điểm du lịch đã được công nhận theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, phát  triển bền vững. Việc công nhận các di tích là điểm du lịch sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, bảo tồn giá trị di tích, thúc đẩy phát triển du lịch.

 
Nguồn: Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục