Non nước Việt Nam

''Bảo tàng bom mìn'' ở Quảng Trị

Cập nhật: 28/07/2020 14:35:40
Số lần đọc: 711
Quảng Trị được coi là một bảo tàng chiến tranh lớn, ở đó có những địa danh ghi dấu ấn một giai đoạn đau thương mà hào hùng: Thành cổ Quảng Trị - sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, đảo Cồn Cỏ... Ở Quảng Trị còn có một “bảo tàng” chiến tranh khác, đó là Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn mà người dân vẫn quen gọi là “Bảo tàng bom mìn” (phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).
Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được thành lập năm 2010, do Dự án RENEW (Dự án Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh) phối hợp với Sở Ngoại vụ Quảng Trị vận hành. Trung tâm nằm trong khuôn viên Làng Trẻ em trên hết - nơi nuôi dạy những trẻ em bị nạn bởi bom mìn sau chiến tranh. Thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày được liên tục cập nhật cùng đội ngũ hướng dẫn viên, khách tham quan được cung cấp thông tin về sự khốc liệt của chiến tranh, về hậu quả bom mìn sau chiến tranh, những nỗ lực vượt qua mất mát đau thương, đói nghèo của người dân cũng như nỗ lực của chính quyền và các tổ chức quốc tế. Trung tâm cũng là nơi giáo dục về bài học chiến tranh và hòa bình cho thế hệ trẻ Việt Nam.
 
Phòng trưng bày của trung tâm được chia thành các chuyên đề: Chiến tranh và hậu quả, Rà phá ngay sau chiến tranh, Rà phá và giáo dục, Vượt lên số phận, Hỗ trợ nạn nhân... với những hiện vật và hình ảnh gây nhiều cảm xúc cho người xem.
 
Bên cạnh chức năng trưng bày như một bảo tàng, Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn còn có nhiều hoạt động khác, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng về sự nguy hiểm của bom mìn và vật liệu nổ cùng các hoạt động nhân đạo hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Rất nhiều khách nước ngoài, những cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Quảng Trị và Việt Nam đã tìm đến đây để hồi niệm, cảm thông, chia sẻ và chung tay góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh.
 
“Bảo tàng bom mìn” là điểm đến khônTrung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được thành lập năm 2010, do Dự án RENEW (Dự án Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh) phối hợp với Sở Ngoại vụ Quảng Trị vận hành. Trung tâm nằm trong khuôn viên Làng Trẻ em trên hết - nơi nuôi dạy những trẻ em bị nạn bởi bom mìn sau chiến tranh. Thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày được liên tục cập nhật cùng đội ngũ hướng dẫn viên, khách tham quan được cung cấp thông tin về sự khốc liệt của chiến tranh, về hậu quả bom mìn sau chiến tranh, những nỗ lực vượt qua mất mát đau thương, đói nghèo của người dân cũng như nỗ lực của chính quyền và các tổ chức quốc tế. Trung tâm cũng là nơi giáo dục về bài học chiến tranh và hòa bình cho thế hệ trẻ Việt Nam.
 
Phòng trưng bày của trung tâm được chia thành các chuyên đề: Chiến tranh và hậu quả, Rà phá ngay sau chiến tranh, Rà phá và giáo dục, Vượt lên số phận, Hỗ trợ nạn nhân... với những hiện vật và hình ảnh gây nhiều cảm xúc cho người xem.
 
Bên cạnh chức năng trưng bày như một bảo tàng, Trung tâm Trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn còn có nhiều hoạt động khác, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng về sự nguy hiểm của bom mìn và vật liệu nổ cùng các hoạt động nhân đạo hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Rất nhiều khách nước ngoài, những cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Quảng Trị và Việt Nam đã tìm đến đây để hồi niệm, cảm thông, chia sẻ và chung tay góp sức khắc phục hậu quả chiến tranh.
 
“Bảo tàng bom mìn” là điểm đến không dễ bỏ qua của du khách trong hành trình tham quan Quảng Trị.g dễ bỏ qua của du khách trong hành trình tham quan Quảng Trị.
Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT