Non nước Việt Nam

Bình Định: Khai mạc Lễ hội du lịch hè huyện An Lão năm 2023

Cập nhật: 06/07/2023 13:54:50
Số lần đọc: 496
Tối 05/7, tại Quảng trường 7 tháng 12, thị trấn An Lão, UBND huyện An Lão tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2023 với chủ đề Trải nghiệm văn hóa - Khám phá thiên nhiên, Liên hoan cồng chiêng huyện An Lão lần thứ II - năm 2023 gắn với công bố bộ trang phục truyền thống đồng bào H’re, Bana.


Các đại biểu và người dân tham dự lễ khai mạc Lễ hội du lịch huyện An Lão năm 2023. Ảnh: Lê Na

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; lãnh đạo các huyện lân cận thuộc tỉnh Gia Lai; đại diện DN kinh doanh dịch vụ du lịch; cùng đông đảo người dân huyện An Lão.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc mang đậm sắc màu văn hóa của huyện miền núi An Lão, giới thiệu những tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Ảnh: Lê Na

An Lão là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa với 8 di tích được xếp hạng, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cùng nhiều lễ hội văn hóa truyền thống độc đáo. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan hùng vĩ, thắng cảnh đẹp…, là sự hòa hợp của hệ thống sông suối xen lẫn núi đồi, ao hồ, ghềnh thác và những khu rừng nguyên sinh, có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch nghỉ dưỡng.

Ngoài những lợi thế về tự nhiên, huyện An Lão còn có nhiều nét văn hóa đặc sắc, là nơi sinh sống của 3 dân tộc chính Kinh, H’re và Bana; mỗi dân tộc là một kho tàng văn hóa phong phú và đa dạng.

Lễ hội du lịch hè huyện An Lão năm nay gồm chuỗi các hoạt động: Lễ phát động phong trào Môi trường du lịch an toàn - thân thiện - hấp dẫn; trải nghiệm khám phá vẻ đẹp Hồ chứa nước Đồng Mít; trưng bày ảnh thời sự - nghệ thuật; công bố, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương; Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số…

Trình diễn cồng chiêng với âm thanh trầm bổng, vang vọng của cồng chiêng giữa núi rừng đại ngàn. Ảnh: Lê Na

Lễ hội du lịch hè huyện An Lão năm 2023 là dịp quảng bá nét văn hóa đặc trưng của đồng bào H’re, Bana An Lão; giới thiệu về vùng đất và con người An Lão, các tiềm năng, thế mạnh của huyện về du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, phục vụ du khách trong thời gian đến. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 theo Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 14/05/2021 của Tỉnh ủy Bình Định. Huyện An Lão đã, đang và sẽ tiếp tục bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị nội sinh, biến tiềm năng thành lợi thế phát triển KT-XH để An Lão là điểm đến hấp dẫn cho du khách thích khám phá, trải nghiệm.

Hoàng Quân

Nguồn: Báo Bình Định - baobinhdinh.vn - Đăng ngày 06/07/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT