Hoạt động của ngành

Bình Định: Tập huấn nghiệp vụ quản lý du lịch cộng đồng ở Quy Nhơn

Cập nhật: 10/12/2020 15:41:04
Số lần đọc: 709
Sáng 09/12, tại hội trường UBND TP Quy Nhơn, Sở Du lịch tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về du lịch cộng đồng cho đại diện các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, phường Ghềnh Ráng và xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Trong chương trình tập huấn thực hiện theo Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Lý Lương, Lý Hưng xã Nhơn Lý và Bãi Xép - Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn đến năm 2025” được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 11.2019, cán bộ Sở Du lịch giới thiệu chung về du lịch cộng đồng và mô hình quản lý du lịch cộng đồng, kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa phương trong nước. Sở Du lịch đề xuất tại thôn Lý Lương, Lý Hưng xây dựng mô hình ban quản lý du lịch cộng đồng có đại diện cơ quan chính quyền để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch; tại Bãi Xép xây dựng mô hình DN liên kết với người dân xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng, hoặc cộng đồng người dân tự tổ chức phục vụ du lịch dưới sự hướng dẫn, quản lý của chính quyền địa phương và tư vấn của chuyên gia, DN du lịch.

Cán bộ Phòng VH-TT TP Quy Nhơn lưu ý về trách nhiệm tham gia, phối hợp thực hiện các quy định trong phát triển du lịch cộng đồng. Những người tập huấn còn được chuyên gia của Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (thành viên Hiệp hội Du lịch Việt Nam) cung cấp thêm nhiều kiến thức cần thiết, phân tích và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam để học hỏi, áp dụng phù hợp với thực tế một số địa phương ở Quy Nhơn./.

Tin, ảnh: HOÀI THU

Nguồn: Báo Bình Định

Cùng chuyên mục