Hoạt động của ngành

Du lịch Bình Liêu: Kích cầu theo mùa

Cập nhật: 29/05/2020 07:56:48
Số lần đọc: 725
  Trong mục tiêu hồi phục du lịch sau dịch Covid-19, huyện Bình Liêu đưa ra 2 gói kích cầu theo mùa. Trong đó, gói kích cầu du lịch mùa hè (tháng 5-9) là bước đệm, gói kích cầu du lịch mùa đông (tháng 10-12) là điểm nhấn, kỳ vọng tạo đột phá.

 


Ruộng bậc thang, nét đẹp đặc sắc ở vùng cao Bình Liêu. Ảnh Tô Đình Hiệu (CTV)

Gói kích cầu du lịch mùa hè bao gồm các hoạt động điểm nhấn: Ngày hội kiêng gió xã Đồng Văn (ngày 25-26/5); Giải bóng đá nữ các dân tộc Bình Liêu (các ngày cuối tuần trong tháng 5, 6); Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện Bình Liêu (ngày 10/6); Ngày hội văn hóa thể thao công nhân viên chức lao động Bình Liêu (ngày 25-26/7)…

Gói kích cầu du lịch mùa đông với hoạt động nổi bật là Hội hoa sở 2020. Nét mới của Hội hoa sở năm nay là lần đầu tiên gắn với các nội dung liên quan đến ruộng bậc thang, thắng cảnh đang được huyện hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh công nhận là danh thắng cấp tỉnh. Cụ thể như: Cuộc thi ảnh đẹp về ruộng bậc thang Bình Liêu; giới thiệu các sản phẩm cơm mới, các nông sản canh tác từ ruộng bậc thang; thi xác định vị trí check-in đẹp trên hệ thống ruộng bậc thang và rừng hoa lau biên giới…

Ông Vi Ngọc Nhất, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Liêu, nhận định: Thế mạnh của huyện là du lịch mùa đông, tập trung trong 2 tháng cuối năm. Khi đó Bình Liêu đón du khách về ngắm hoa sở nở trắng rừng, trải nghiệm đồi cỏ lau bạt ngàn biên giới, khám phá cột mốc 1305, tuyến đường biên giới, đỉnh Cao Ly, dãy núi Cao Ba Lanh với sống lưng khủng long thẳng đứng… Xu hướng chung là du khách sau khi xuống biển để giải nhiệt mùa hè sẽ hướng về vùng núi. Bình Liêu chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời, được du khách ưu tiên.

Để đạt được mục tiêu này, từ tháng 5, cùng với công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch mùa hè, huyện Bình Liêu tập trung phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch: Rà soát, khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ lưu trú, phục vụ nhu cầu ăn, uống đạt tiêu chuẩn; nâng cấp hoạt động quảng bá du lịch trên trang Fanpage Du lịch Bình Liêu; kết nối quảng bá du lịch Bình Liêu tại các điểm Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; xây dựng mô hình Bản văn hóa dân tộc Sán Chỉ tại xã Húc Động, đề án Bản văn hóa người Tày tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn; hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh công nhận ruộng bậc thang là danh thắng cấp tỉnh…

Để có sản phẩm du lịch điểm nhấn, huyện khuyến khích các đơn vị, cá nhân tăng cường liên kết, tạo thành chuỗi sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch. Đặc biệt huyện Bình Liêu đang đẩy mạnh hỗ trợ nhà đầu tư Công ty CP XNK Long Hải JSC thực hiện dự án du lịch thác Khe Vằn; Công ty CP Du lịch Sen Á Đông thực hiện dự án du lịch cộng đồng tại xã Lục Hồn.

Trong đó liên quan đến di tích - thắng cảnh thác Khe Vằn, huyện đang xây dựng quy chế quản lý, khai thác, trước mắt quy định rõ về kinh doanh dịch vụ ăn, nghỉ, gửi xe, gửi đồ, hệ thống công trình vệ sinh, đặt điểm cảnh báo… Huyện cũng đẩy nhanh dự án di giãn dân khỏi vùng lõi di tích - danh thắng thác Khe Vằn để việc đầu tư, quản lý, khai thác thác Khe Vằn hiệu quả, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, cho biết: Trong khi các đơn vị, địa phương đều đang kích cầu du lịch, từ đó có sự cạnh tranh lớn thì Bình Liêu xác định rất rõ thế mạnh của mình để tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng. Trong đó với 2 gói kích cầu du lịch mùa hè và mùa đông, cách xác định mục tiêu du lịch mùa hè là bước đệm, du lịch mùa đông là điểm nhấn mà Bình Liêu đang đặt ra sẽ kỳ vọng du lịch của huyện nhà phục hồi nhanh, tiếp tục phát triển theo đúng mục tiêu, định hướng đã đặt ra.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục