Non nước Việt Nam

Hải Dương: Hai lễ hội truyền thống được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật: 01/10/2020 09:07:52
Số lần đọc: 943
Ngày 30.9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định công nhận hai lễ hội truyền thống của Hải Dương là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đền Quát nơi thờ danh tướng Yết Kiêu

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định công nhận Lễ hội đền Quát, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) và Lễ hội đền, đình Sượt, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tính đến nay, Hải Dương đã có 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Đền Quát là nơi thờ danh tướng Yết Kiêu, vị tướng có biệt tài bơi lặn, đã có công lớn giúp nhà Trần đại phá quân Nguyên Mông. Trước năm 1945, lễ hội đền Quát thường diễn ra vào mùa xuân. Từ năm 1976 - 2017, lễ hội được tổ chức vào mùa thu để hưởng ứng lễ hội truyền thống đền Kiếp Bạc (Chí Linh) tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn - chủ soái của Yết Kiêu. Từ năm 2018, lễ hội đền Quát được tổ chức cả mùa xuân (từ ngày 10-20 tháng giêng) và mùa thu (từ ngày 14-16.8 âm lịch).

Lễ hội truyền thống đình, đền Sượt (ảnh tư liệu)

Đền, đình Sượt là nơi thờ Đức thánh Vũ Hựu, người có công phò vua Lê Chiêu Tông dẹp giặc Ai Lao giữ yên bờ cõi đất nước ở thế kỷ thứ XV. Lễ hội đền, đình Sượt được tổ chức vào ngày 10.3 âm lịch hằng năm.

Cả hai lễ hội truyền thống này đều được tổ chức hằng năm với quy mô lớn, lưu giữ được nhiều nghi thức đặc trưng độc đáo.

THẾ ANH - HUYỀN ANH

 

Nguồn: Báo Hải Dương

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT