Hoạt động của ngành

Kiên Giang vượt chỉ tiêu đón khách du lịch quốc tế

Cập nhật: 31/07/2023 10:55:07
Số lần đọc: 418
Tỉnh Kiên Giang đón gần 355.000 lượt khách du lịch quốc tế 6 tháng đầu năm 2023, tăng 667% so cùng kỳ năm 2022, đạt 101% kế hoạch năm 2023.

Khách du lịch quốc tế tại đảo ngọc Phú Quốc.

Khách quốc tế tăng ấn tượng

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, 6 tháng đầu năm, Kiên Giang đón gần 5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 59,7% kế hoạch năm); tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 10.184 tỉ đồng (tăng 156% so với cùng kỳ, đạt 78,3% kế hoạch năm). Trong đó, đón 354.992 lượt khách quốc tế (tăng 667% so với cùng kỳ, đạt 101% kế hoạch năm).

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho rằng nhờ tăng cường công tác liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trên cả nước giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh và tài nguyên du lịch Kiên Giang đến với du khách trong nước và quốc tế; cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư, làm mới nhiều sản phẩm du lịch phục vụ du khách… đã thu hút lượng lớn du khách đến Kiên Giang tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm các dịch vụ.

Nổi bật như hoạt động biểu diễn, trải nghiệm dù lượn và flyboard tại Mũi Nai, TP Hà Tiên; trải nghiệm du thuyền Nautilus Namaste với tổ hợp vui chơi giải trí trên biển gồm đi bộ dưới đáy biển khám phá Công viên San Hô, dù bay đáp boong, thuyền thúng đáy kính, dịch vụ nhà hàng cao cấp tại Phú Quốc; Kiss The Stars - quần thể sân khấu độc đáo bên bờ biển với các show diễn sử dụng công nghệ vortex - sự kết hợp của lửa, nước và ánh sáng thương hiệu Sun World Phu Quoc tại “Thị trấn Ðịa Trung Hải Phú Quốc”. Ngoài ra, tuyến du lịch biển đảo nối Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc được đưa vào khai thác lại giúp cho du khách có thêm lựa chọn điểm đến.

Bên cạnh đó, Kiên Giang tăng cường các hoạt động hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch qua đường hàng không đến du khách trong, ngoài nước; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ở các thị trường Ấn Ðộ, Ðài Loan, Thái Lan, Singapore... Ðồng thời, đón nhiều đoàn famtrip, famtour từ Trung Quốc, châu Âu... đến Phú Quốc khảo sát điểm đến, kết nối tour, tuyến; làm việc với các hãng hàng không quốc tế mở thêm đường bay, kết nối du lịch đến Kiên Giang. Tổ chức chương trình kết nối B2B, nhằm giới thiệu cụ thể sản phẩm, dịch vụ mới của Kiên Giang, tạo đà đón khách quốc tế.

Robbe, du khách người Bỉ, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với phố bia Tây Phú Quốc, mọi thứ tuyệt vời. Tôi có thể tham gia đủ thứ, từ lễ hội âm nhạc, các show diễn, thưởng thức ẩm thực Phú Quốc... Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở đây”.

Hiện đại hóa tiếp thị, quảng bá du lịch

Ông Bùi Quốc Thái cho biết, mặc dù lượng khách quốc tế đến Kiên Giang đã vượt chỉ tiêu chỉ trong 6 tháng đầu năm; tuy nhiên, tỉnh vẫn tiếp tục tăng cường các chương trình, hoạt động thu hút, đón khách quốc tế. Trong đó, ngành du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan và cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khôi phục lại các thị trường khách quốc tế truyền thống, có kế hoạch thu hút khách từ các thị trường tiềm năng. Tăng cường hợp tác quốc tế về du lịch với các địa phương nước ngoài để chủ động thu hút khách.

Kiên Giang tập trung vào công tác xúc tiến, truyền thông quốc tế và triển khai chương trình kích cầu du lịch đến các thị trường mục tiêu, trọng điểm, tiềm năng; tham gia các hội chợ du lịch quốc tế lớn tại nước ngoài; đón các đoàn famtrip, presstrip quốc tế đến khảo sát du lịch Kiên Giang… “Kiên Giang cũng đẩy mạnh hoạt động truyền thông du lịch qua các nền tảng xã hội, marketing điện tử; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào các hoạt động tiếp thị thương hiệu du lịch với các thị trường mục tiêu và các chiến dịch B2B”, ông Bùi Quốc Thái nhấn mạnh.

Kiên Giang phối hợp, liên kết mở đường bay trong nước, đường bay quốc tế, kết nối du lịch với Phú Quốc, Kiên Giang; đồng thời, đẩy mạnh truyền thông chính sách visa mới cho khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc; tăng cường phối hợp các cơ quan ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Kiên Giang tiếp tục lập đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Triển khai kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu cho phát triển du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng chất lượng dịch vụ du lịch…

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch Kiên Giang thực hiện nhiều giải pháp phấn đấu đạt 8,645 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 104% kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2022; trong đó khách quốc tế 483.000 lượt, tăng 116% so với năm 2022, đạt 138% kế hoạch năm); tổng doanh thu du lịch 15.369 tỉ đồng, đạt 118,4% kế hoạch năm, tăng 45% so với năm 2022.

Bài và ảnh: Hiếu Thuận

 

Nguồn: Báo Cần Thơ - baocantho.com.vn - Ngày đăng 28/07/2023

Cùng chuyên mục