Hoạt động của ngành

Yên Bái chuẩn bị tổ chức 3 lễ hội văn hóa, du lịch lớn

Cập nhật: 31/07/2023 11:21:48
Số lần đọc: 511
Ba lễ hội văn hóa du lịch lớn là Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023; Lễ hội Trà Shan tuyết; Festival trình diễn khèn Mông và công bố Quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông 3 huyện phía Tây vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức với quy mô cấp tỉnh sẽ được tỉnh Yên Bái tổ chức trong tháng 9/2023.


Nghệ nhân truyền dạy múa khèn cho học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Ảnh: Thanh Vy)

Cụ thể, đối với Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 9/2023. Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu UBND thị xã Nghĩa Lộ nghiên cứu, xem xét tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện tại thị xã trước, trong và sau Lễ khai mạc Lễ hội, (như: Chương trình diễu diễn đường phố; Trình diễn văn hóa dân tộc tại Quảng trường bông lúa - Golden Field (tổ chức trước, trong và sau khai mạc); tổ chức không gian trình diễn các di sản văn hóa các dân tộc; Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm văn hóa truyền thống, sản phẩm OCOP; Trưng bày, triển lãm ảnh di sản Nghệ thuật Xoè Thái và ảnh đẹp du lịch Yên Bải; tổ chức các hoạt động phụ trợ, hưởng ứng khác...).

Đối với Lễ hội Trà Shan tuyết dự kiến được tổ chức trong tháng 9/2023, trùng với các hoạt động, sự kiện của Lễ hội Mường Lò tạo thành chuỗi các hoạt động, sự kiện phục vụ du khách và nhân dân.

Festival trình diễn khèn Mông và công bố Quyết định đưa Nghệ thuật khèn của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2023. Theo đó, nhiều hoạt động sẽ diễn ra gồm Lễ khai mạc Festival và công bố Quyết định Nghệ thuật Khèn Mông; hoạt động giới thiệu "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông với màn diễu diễn đường phố; tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông; tổ chức giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mông; hoạt động trải nghiệm vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong; tổ chức chợ phiên vùng cao; trình diễn, giao lưu khèn Mông, dân ca, dân vũ, dân nhạc và các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Mông gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm./.

PV

Nguồn: Báo Đảng cộng sản Việt Nam - dangcongsan.vn - Đăng ngày 29/07/2023

Cùng chuyên mục