Hoạt động của ngành

Lào Cai: Tối 3/6, khai mạc Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà - 2023"

Cập nhật: 31/05/2023 14:29:53
Số lần đọc: 362
Sáng 31/5, Ủy ban nhân dân Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, sẽ tổ chức Festival mang tên “Cao nguyên trắng Bắc Hà”-2023, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, đậm bản sắc dân tộc bản địa. Trong đó, nổi bật là đua ngựa thồ truyền thống gắn với Lễ hội mận Tam Hoa và Chợ đêm Bắc Hà.


Đua ngựa thồ, với những kị sĩ nông dân là nét đặc sắc của Festival "Cao nguyên trắng Bắc Hà"-2023. (Ảnh: Quốc Hồng)

Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà”- 2023 được tổ chức quy mô, theo chuỗi liền mạch, kéo dài từ ngày 3 đến 11/6; trọng tâm là đua ngựa thồ độc đáo, hấp dẫn có một không hai và các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, tham quan các di tích văn hóa-lịch sử, các danh lam, thắng cảnh đẹp và các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao dân tộc bản địa.

Các hoạt động nói trên diễn ra tại trung tâm du lịch thị trấn Bắc Hà thơ mộng và các xã trọng tâm về du lịch như: Thải Giàng Phố, Tà Chải, Bản Phố, Hoàng Thu Phố, Na Hối, Cốc Ly, Bản Liền...

Rực rỡ sắc màu thổ cẩm bản địa trên Cao nguyên trắng Bắc Hà. (Ảnh: Quốc Hồng)

Theo đó, từ 19 giờ 30 phút ngày 3/6 (thứ bảy), tại sân khấu trước cổng dinh thự Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà sẽ khai mạc Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023” gắn với chợ đêm và khai trương tuyến phố đi bộ tại đây.

Du lịch tham quan thác Hang Tiên trên sông Chảy. (Ảnh: TL)

Điểm nhấn của Festival là từ 8 giờ 30 phút ngày 3/6, tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà sẽ diễn ra vòng loại giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 16; từ 8 giờ sáng ngày 10/6 sẽ diễn ra vòng chung kết đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2023.

Vào 19 giờ 30 phút, tối 10/6 (thứ 7) tại Sân khấu quảng trường trước dinh thự Hoàng A Tưởng tổ chức chương trình nghệ thuật “Vũ điệu cao nguyên” với các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, thể hiện nét đẹp hùng vĩ, thơ mộng của cao nguyên trắng Bắc Hà.

Đến với Bắc Hà dịp này, du khách còn có dịp tham quan chiêm bái di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Bắc Hà, trình diễn, giới thiệu các sản phẩm văn hóa dân tộc Mông tại xã Bản Phố; trải nghiệm cắm trại, cưỡi ngựa đua, ngắm hoàng hôn, đón bình minh trên đỉnh núi thơ mộng nhất huyện Bắc Hà tại thảo nguyên Ngải Thầu xã Na Hối; trải nghiệm du thuyền trên sông Chảy thăm thác Hang Tiên; tham quan cây gỗ nghiến nghìn năm tuổi tại xã Cốc Ly…

Theo ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà” nhằm quảng bá, thúc đẩy du lịch ở địa phương phát triển, trở thành điểm đến được du khách biết đến và ưa thích sau Sa Pa của tỉnh Lào Cai.

Quốc Hồng

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 31/05/2023

Cùng chuyên mục