Nhìn ra thế giới

Lượng khách du lịch tới Hàn Quốc giảm hơn 90% trong tháng Ba

Cập nhật: 27/04/2020 08:06:52
Số lần đọc: 700
Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO), lượng khách nước ngoài đến quốc gia châu Á này đã giảm gần 95% vào tháng Ba do tác động từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Du khách mua sắm tại quận Myeongdong ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 
Cụ thể, số liệu của KTO cho thấy 83.497 lượt du khách nước ngoài đã đến thăm Hàn Quốc vào tháng 3/2020, giảm 94,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Trong số đó, lượng du khách Trung Quốc đã giảm 96,6% so với cùng kỳ năm 2019 xuống 16.595 lượt vào giai đoạn trên, khi Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo du lịch cho 15 quốc gia bao gồm Hàn Quốc như một phần của các biện pháp phòng ngừa COVID-19.
 
Ngoài ra, 8.347 lượt du khách người Nhật Bản đã đến Hàn Quốc vào tháng trước, giảm 97,8% so với tháng 3/2019 sau khi nước này đặt mức cảnh báo đi lại cao hơn đối với quốc gia láng giềng.
 
Số lượng du khách đến từ phần còn lại của châu Á và Trung Đông đã giảm 93,7% so với cùng kỳ năm ngoái, với lượng khách du lịch Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) đều giảm 99,4%.
 
Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng đã đẩy lượng khách du lịch từ Mỹ và châu Âu tới Hàn Quốc suy giảm sâu vào tháng Ba, trong đó lượng khách đến từ Xứ cờ hoa giảm 87,5% so với cùng kỳ một năm trước đó.
 
Cũng trong giai đoạn này, số liệu của KTO cho thấy lượng khách từ Hàn Quốc đi ra nước ngoài giảm 93,9% so với cùng kỳ xuống còn 143.366 lượt.
 
Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính tới 10 giờ sáng (8 giờ sáng Việt Nam) ngày 25/4, với 10 ca nhiễm mới (chủ yếu là từ nước ngoài) trong vòng 24 giờ, số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.718 người.
 
Số ca tử vong vẫn là 240, còn số ca được điều trị khỏi hoàn toàn tăng thêm 134 người, nâng tổng số ca được xuất viện lên 8.635 người, chiếm 80,5%. Hàn Quốc hiện có 1.023 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh.
 
KCDC nhận định diễn biến dịch bệnh ở Hàn Quốc đã phần nào được kiểm soát ổn định nhưng tình hình trên thế giới vẫn rất phức tạp nên buộc Xứ sở Kim chi phải đảm bảo các phương án đối phó lâu dài./.
 
H. Thủy (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn: vietnamplus

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT