Hoạt động của ngành

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc: Sự phát triển của du lịch Hà Nội có vai trò quan trọng đối với khu vực Bắc bộ và cả nước

Cập nhật: 29/12/2022 10:10:40
Số lần đọc: 699
(TITC) - Sáng ngày 28/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc tham dự hội nghị.

Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội năm 2022 đã được UBND thành phố phê duyệt, ban hành ngày 28/12/2021. Đây là bức tranh tổng thể về hoạt động xúc tiến của thành phố được thực hiện trong năm 2022, trong đó tổng hợp các sự kiện diễn ra theo từng tháng, quý với những hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội, năm 2022 dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt các hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn đều hoạt động trở lại. Được sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sâu sát của Lãnh đạo thành phố, Trung tâm và các sở, ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tập trung nghiên cứu tìm giải pháp và tổ chức triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến một cách linh hoạt, sáng tạo, góp phần quan trọng triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố.

Đối với lĩnh vực du lịch - dịch vụ, nhờ chính sách mở cửa, phục hồi các hoạt động du lịch trong và ngoài nước, du lịch Hà Nội bắt đầu đón khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng mạnh. Ước tính cả năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, gấp 4,7 lần so với năm 2021. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt, tăng 4,3 lần so với năm 2021.

Về kết quả thực hiện chương trình xúc tiến năm 2022 trong lĩnh vực du lịch, Trung tâm Xúc tiến cùng Sở Du lịch TP. Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình quảng bá du lịch; thực hiện nhiều chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố; tham gia nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội quảng bá, xúc tiến du lịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TITC

Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn tồn tại như việc thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế; công tác tham gia của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do vướng mắc trong cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, các doanh nghiệp mới, nhỏ khó tiếp cận thị trường; việc ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, giao dịch còn hạn chế, chưa thích ứng được với sự thay đổi trong tình hình mới.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, định hướng về xúc tiến du lịch là phát triển sản phẩm du lịch Thủ đô dựa vào tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực, tập trung vào khu vực trung tâm thành phố, khu vực ven đô và khu vực ngoại thành. Tập trung vào thị trường khách du lịch nội địa, lấy thị trường khách du lịch nội địa làm động lực phục hồi; tổ chức khai thác thị trường khách du lịch quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc cho biết, trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Hà Nội giữ vị trí đặc biệt quan trọng với vai trò là trung tâm du lịch của vùng Bắc bộ, là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Thời gian qua, Hà Nội là một trong những địa phương rất tích cực tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến du lịch chủ động, sáng tạo. Hình ảnh, thương hiệu du lịch Thủ đô đã được ghi dấu đậm nét trong lòng khách du lịch trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2022, Tổ chức giải thưởng thế giới World Travel Awards đã vinh danh Hà Nội là Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới, Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á.

Du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trên đà hồi phục nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự phát triển của du lịch Hà Nội và du lịch cả nước đứng trước những thuận lợi và thách thức mới, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ hơn của những nhà quản lý, người làm du lịch Thủ đô, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc nhấn mạnh.

Để khắc phục những khó khăn, tiếp tục tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc đề nghị, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch nói chung và công tác quáng bá, xúc tiến du lịch nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đồng thời phát triển quy mô, thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, phát huy vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá những sản phẩm hấp dẫn, riêng có của thành phố. Xây dựng, triển khai chính sách khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực du lịch; thực hiện đào tạo, đào tạo lại, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch của thành phố. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong khu vực, với trung tâm lớn, với ngành kinh tế khác có sự dẫn dắt, định hướng của cơ quan quản lý. Tăng cường quản lý điểm đến, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu, điểm du lịch, nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch Thủ đô.

Đánh giá cao kết quả đạt được của du lịch Thủ đô, Phó Tổng cục trưởng khẳng định, Tổng cục Du lịch sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch Thủ đô sớm phục hồi và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhận định, chính sách mở cửa trở lại hoàn toàn của Chính phủ là hết sức đúng đắn và kịp thời. Nhờ đó cả nước đã đạt được những kết quả hết sức tích cực về kinh tế, chính trị, xã hội. Trên cơ sở đó, ngay sau khi mở cửa, Thành phố đã ban hành rất nhiều chương trình, đề án, kế hoạch nhằm phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh mới trên cơ sở linh hoạt, hiệu quả. Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và cao hơn bình quân của cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung, tạo ra các nguồn lực cho cả nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội cùng các sở, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả, tốt hơn nữa các công việc, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố bằng các dự án, hoạt động cụ thể ngay từ những bước đầu. Kết nối thường xuyên, liên tục với các doanh nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời phản ánh từ doanh nghiệp để đưa ra hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua đó các sở, ngành, đơn vị sẽ gắn kết chặt chẽ hơn, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra môi trường đầu tư công khai, thông thoáng, thân thiện và hiệu quả. Tiếp tục tăng cường thúc đẩy phát triển du lịch bằng các các hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch dựa vào những thế mạnh của Thủ đô.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội Nguyễn Ánh Dương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: TITC

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội Nguyễn Ánh Dương khẳng định, sự lãnh đạo, định hướng của các cơ quan quản lý nhà nước chính là mấu chốt để Trung tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Ông Dương mong rằng, trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước để phát huy, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các kế hoạch, nội dung công việc trong năm 2023.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP. Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội năm 2022.

Các tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của UBND TP. Hà Nội. Ảnh: TITC

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 28/12/2022

Cùng chuyên mục