Hoạt động của ngành

Phục hồi, kích cầu du lịch Cà Mau trong 3 tháng cuối năm

Cập nhật: 06/10/2020 09:54:21
Số lần đọc: 724
Đó là chủ đề chính tại Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào ngày 5/10.


Hội nghị đề ra mục tiêu kích cầu du lịch 3 tháng cuối năm 2020

9 tháng qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, hội thi - hội diễn, vui chơi giải trí... góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân và đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn của tỉnh.

Đối với lĩnh vực thể dục thể thao, 9 tháng đầu năm 2020 tham gia thi đấu 8 giải, đoạt 59 huy chương. Trong đó, có 7 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 36 huy chương đồng. Một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa-gia đình như hoạt động thông tin tuyên truyền, nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng... vẫn giữ ổn định. Tuy nhiên, do tránh tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 nên một số hoạt động tạm hoãn. 

Lĩnh vực du lịch được xem là lĩnh vực chịu tác động nhiều nhất trong thời gian qua trước tác động của đại dịch Covid-19. Dù đã triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch, tuy nhiên do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên lượng khách du lịch 9 tháng đầu năm giảm. Tổng lượt khách đạt 891.746 lượt, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 48% so với kế hoạch 2020. Doanh thu 1.377 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ 2019 và đạt 53% so với kế hoạch năm 2020. Nhiều hoạt động lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, điển hình là nhiều phương tiện vận chuyển khách du lịch không hoạt động, có hơn 90 tour bị hủy với khoảng 1.700 khách, ước thiệt hại gần 10 tỷ đồng và có 1 công ty lữ hành xin ngừng hoạt động.

Trước tình hình đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục đề ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực triển khai nhằm phục hồi, kích cầu, kết nối, phát triển một số lĩnh vực trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở đôn đốc chỉ đạo các trung tâm, phòng trực thuộc thực hiện, triển khai đúng kế hoạch phục vụ công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới./.

Nguồn: Báo Cà Mau

Cùng chuyên mục