Hoạt động của ngành

Quảng bá du lịch Lạng Sơn “Trải nghiệm và cảm nhận”

Cập nhật: 15/04/2023 09:20:46
Số lần đọc: 394
(TITC) - Chương trình giới thiệu du lịch Lạng Sơn với chủ đề"Trải nghiệm và cảm nhận" vừa được Sở VHTTDL tỉnh tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 14/4 trong khuôn khổ Hội chợ VITM Hà Nội 2023.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: TITC

Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh du lịch Lạng Sơn. Từ đó thu hút các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên cả nước đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch, tour, tuyến đưa vào khai thác một cách hiệu quả, bền vững và phù hợp với tình hình địa phương, xu hướng của du khách trong thời gian tới.

Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Phúc Hà phát biểu chào mừngẢnh: TITC

Phát biểu khai mạc chương trình, Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Phúc Hà cho biết Lạng Sơn là tỉnh nằm ở khu vực Đông Bắc của Việt Nam, có nhiều lợi thế về sự kết hợp phong phú, hài hòa giữa vị trí địa lý, thiên nhiên, tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng và chiều sâu văn hóa. Tỉnh được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc núi non hùng vĩ với nhiều di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng cùng truyền thống lịch sử lâu đời với nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh…tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu thống nhất cùng với đó là nhiều sản vật xứ Lạng phong phú, độc đáo.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: TITC

Ngoài thế mạnh về lịch sử và tài nguyên thiên nhiên được tạo hóa ban tặng, Lạng Sơn là điểm nối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, cửa ngõ trung chuyển hàng hóa lớn hàng đầu trong nước và các nước ASEAN. Qua đó tạo điều kiện cho Lạng Sơn trở thành điểm giao lưu, trung tâm thương mại quan trọng của cả nước, đó là điểm tựa vững bền thúc đẩy du lịch Lạng Sơn phát triển.

Xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số khu, điểm du lịch tiềm năng; ban hành nhiều cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Với xu thế hiện nay, trong bối cảnh phát triển du lịch cả nước, việc tăng cường triển khai hợp tác với các doanh nghiệp du lịch và các nhà đầu tư du lịch sẽ góp phần quan trọng vào phát triển du lịch của tỉnh.

Vụ trưởng Vụ Lữ hành Nguyễn Quý Phương tại chương trình. Ảnh: TITC

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trình chiếu video giới thiệu điểm đến du lịch Lạng Sơn, video về các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp du lịch tỉnh đã giới thiệu các sản phẩm du lịch theo chủ đề gồm có: Trạm dừng nghỉ Hồi Quế cũng là điểm trưng bày sản vật đặc trưng của tỉnh, điểm bán hàng đặc sản địa phương, các sản phẩm OCOP của tỉnh; sản phẩm du lịch leo núi tại xã Yên Thịnh (huyện Hữu Lũng); điểm du lịch sinh thái danh thắng thác Bản Khiếng.

Theo góp ý của các doanh nghiệp tham dự, du lịch Lạng Sơn cần đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá dưới nhiều hình thức; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, Lạng Sơn cần phát triển những sản phẩm “điểm nhấn” là du lịch cộng đồng, du lịch leo núi, du lịch biên mậu, du lịch tâm linh... một cách bền vững, tránh tình trạng đô thị hóa, bê tông hóa...

Doanh nghiệp góp ý kiến tại chương trình. Ảnh: TITC

Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho rằng, Lạng Sơn cần tập trung phát triển sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên phù hợp với nhu cầu của du khách, đặc biệt là thảo nguyên Hữu Liên (huyện Hữu Lũng). Bên cạnh các giải pháp để thu hút khách, Lạng Sơn cần chú trọng bảo tồn dãy núi đá tại đây, hạn chế tình trạng khai thác đá làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tại khu vực này.

Bên lề chương trình, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Lạng Sơn đã trưng bày ấn phẩm, tờ rơi giới thiệu về sản phẩm du lịch, cung cấp thông tin về các tour, tuyến du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 14/4/2023

Cùng chuyên mục