Non nước Việt Nam

Quảng Ninh: Khu di tích lịch sử Pò Hèn đón nhận Bằng xếp hạng quốc gia

Cập nhật: 23/12/2022 09:40:07
Số lần đọc: 664
Khu di tích lịch sử Pò Hèn - “địa chỉ đỏ” trên tuyến biên giới phía Bắc được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng diễn ra sáng nay (22/12).

Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là nơi tri ân, tôn vinh những chiến công đặc biệt tiêu biểu của tập thể Đồn Biên phòng 209 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn), nhân viên thương nghiệp Pò Hèn và Trung đội tự vệ của Lâm trường Hải Sơn trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao Bằng xếp hạng quốc gia Khu di tích lịch sử Pò Hèn cho TP Móng Cái

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và nhân dân các địa phương dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

Di tích còn mang ý nghĩa biểu tượng cho tình đoàn kết quân dân, tinh thần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và có vị trí quan trọng trong đời sống của nhân dân địa phương qua các thời kỳ. Đây cũng là 1 trong 4 công trình văn hóa mang dấu ấn truyền thống của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng) trên cả nước. Những năm qua, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ninh thực hiện công tác quản lý, phát huy giá trị Khu di tích, đưa nơi này trở thành một địa điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chuộng hòa bình - hữu nghị nơi biên giới.

Ngày 20/9 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Quyết định về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia Khu di tích lịch sử Pò Hèn. Khu vực được khoanh vùng bảo vệ bao gồm Đài tưởng niệm, Chốt đồi Quế, Đài quan sát đồi Tây, Chốt trạm kiểm soát cửa khẩu Pò Hèn với tổng diện tích gần 166 nghìn m2.

Tại buổi lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia sáng nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị các ngành phối hợp triển khai công tác quản lý, bảo tồn, khai thác có hiệu quả giá trị của Khu di tích, phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, qua đó giúp lan toả rộng rãi giá trị của Pò Hèn - tài sản tinh thần vô giá của cộng đồng các dân tộc biên giới Quảng Ninh và cả nước./.

PV

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 19/10/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT