Hoạt động của ngành

Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp, hoạt động kích cầu du lịch hậu Covid-19

Cập nhật: 30/06/2020 14:12:38
Số lần đọc: 776
(TITC) - Nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh du lịch do tác động của dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng khách nội địa, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch đồng thời khẳng định Quảng Trị là điểm đến an toàn, thân thiện.

 


Thành cổ Quảng Trị

Theo đó, Quảng Trị triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như xem xét giãn thuế, giảm thuế cho doanh nghiệp du lịch ảnh hưởng bởi COVID-19; ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút và triển khai các dự án du lịch, đặc biệt là cácnhà đầu tư dự án chiến lược có tính đột phá cho du lịch tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, tuyên truyền, quảng bá, sản xuất hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ khách. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; các chương trình khảo sát kết nối du lịch, hội nghị liên kết phát triển du lịch, giải đua thuyền truyền thống tỉnh, giải marathon “Trường Sơn 2020”, hoạt động Tri ân tháng 7 lịch sử… để quảng bá và kích cầu du lịch; tăng cường liên kết với các tỉnh trên Hành lang kinh tế Đông Tây và các thanh phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, Tp.HCM để thu hút khách đến.

Ngoài ra, Quảng Trị cũng tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm, điểm đến như: “Ký ức chiến tranh – Khát vọng hòa bình”, “Cửa ngõ hành lang kinh tế Đông – Tây”, “Con đường di sản miền Trung”, “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”; xúc tiến công tác chuẩn bị tổ chức Festival “Vì Hòa bình”; Nâng cao chất lượng tour du lịch đảo Cồn Cỏ, Khu du lịch sinh thái Klu, Trằm Trà Lộc, các bãi tắm Cửa Việt, Cửa Tùng, các khu di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị…; xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với hệ thống giếng cổ Gio An…; Tập trung truyền thông điểm đến Quảng Trị an toàn, tạo nguồn lực đủ mạnh để nâng cao hiệu quả trong hoạt động xúc tiến quảng bá; Tham gia, liên kết với các tỉnh/thành trong các chương trình kích cầu du lịch nội địa.

UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, các địa phương, tổ chức liên quan phối hợp, triển khai để đạt hiệu quả,  tạo sức hấp dẫn mới, thu hút được nhiều du khách để lĩnh vực này nhanh chóng phục hồi./.

TITC

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục