Hoạt động của ngành

Sa Pa đón Bằng chứng nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật: 02/12/2020 09:10:24
Số lần đọc: 671
Tối 28/11, UBND thị xã Sa Pa tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng chứng nhận Nghệ thuật trang trí trang phục và Nghề làm Trống - dân tộc Dao Sa Pa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; phát động chiến dịch thi đua: Toàn dân chung tay xây dựng thương hiệu “Sa Pa - Đô thị du lịch sạch, đẹp, văn minh”.


Văn nghệ chào mừng

Tới dự chương trình có đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; cùng đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.


Trao Bằng chứng nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa.

Với mục tiêu xây dựng, phát triển thị xã Sa Pa trở thành Khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế, Sa Pa đã và đang phát huy tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa dân tộc độc đáo để phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, chất lượng và đặc sặc. Việc Sa Pa có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sẽ góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thị xã Sa Pa nói chung và dân tộc Dao nói riêng. Đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh, con người, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Sa Pa trong thời gian tới.


Tái hiện Chợ tình Sa Pa - nét văn hóa đặc trưng của thị xã Sa Pa.

Nhân dịp này, UBND thị xã Sa Pa đã phát động chiến dịch thi đua: Toàn dân chung tay xây dựng thương hiệu “Sa Pa - Đô thị du lịch sạch, đẹp, văn minh” nhằm kêu gọi Nhân dân và du khách cùng chung tay thực hiện tốt các vấn đề về môi trường, làm đẹp cảnh quan, phát huy truyền thống tốt đẹp của người dân Sa Pa trong giao tiếp, ứng xử, kinh doanh, xây dựng thương hiệu “Sa Pa - Đô thị du lịch sạch, đẹp, văn minh” trong giai đoan 2020-2025.


Tái hiện Lễ cưới dân tộc Dao.

Trong chương trình, thị xã Sa Pa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: Ngày hội văn hóa dân tộc Dao; trưng bày các sản phẩm truyền thống và các món ẩm thực độc đáo của dân tộc Dao; tái hiện Chợ tình Sa Pa...

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục