Tin tức - Sự kiện

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt tiếp và làm việc với Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản

Cập nhật: 23/10/2023 15:13:49
Số lần đọc: 615
(TITC) - Sáng ngày 23/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt đã có buổi tiếp xã giao với ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI), về việc tăng cường thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Nhật Bản.  

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Cùng dự, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

Về phía đoàn Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) có ông Tetsuya Okuda, Chủ tịch Quan hệ Quốc tế của JTTRI và Chủ tịch JTTRI Văn phòng khu vực ASEAN-Ấn Độ (tại Thái Lan); ông Ono Toru, Giám đốc cấp cao, Ban Quan hệ quốc tế; ông Kurokawa Ryuichi, Giám đốc, Ban Quan hệ quốc tế. Về phía Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có ông Watanabe Shige, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và ông Kaji Atsushi, Bí thư thứ nhất.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã dành thời gian đón tiếp đoàn.

Ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Ông Masafumi Shukuri cho biết, theo kế hoạch đã trao đổi với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, JTTRI hợp tác với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản về chủ đề “Quá tải khách tại các trung tâm du lịch và sự phát triển của các điểm đến vệ tinh - Việt Nam và Nhật Bản cùng hướng tới du lịch bền vững” tại Hà Nội và tháng 12 tới đây sẽ tổ chức Hội thảo về đề tài “Đầu tư và khai thác hạ tầng giao thông chất lượng cao bền vững”.

Với chủ đề phát triển du lịch bền vững, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) hi vọng rằng, nhân dịp Hội thảo, biên bản hợp tác du lịch chung giữa Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam (ITDR) trực thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) sẽ được thực hiện. Từ đó, đưa hoạt động hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa, di sản, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp giảm tải và hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong việc phục vụ du khách được tốt hơn, đặc biệt là sau dịch Covid-19.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Chào mừng Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) tới thăm Việt Nam và tổ chức Hội thảo về du lịch tại Hà Nội, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết, trong thời gian vừa qua, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao hai nước. Nhật Bản là một trong những nước có lượng trao đổi khách du lịch lớn nhất của Việt Nam.

Giai đoạn 2015-2019, khách Nhật Bản sang Việt Nam tăng trưởng ổn định, đạt trung bình 9,1%/năm. Năm 2019, trao đổi khách giữa Việt Nam - Nhật Bản đạt 1,5 triệu lượt. Sau khi mở cửa lại du lịch quốc tế sau dịch Covid-19, năm 2022 trao đổi khách giữa hai nước đạt gần 360 nghìn lượt, dự kiến năm 2023 có thể đạt mức 01 triệu lượt khách. Một số điểm đến của Việt Nam thu hút khách du lịch Nhật Bản gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, cụm các điểm Huế - Đà Nẵng - Hội An, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nha Trang, Đồng bằng sông Cửu Long với các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, di sản thế giới và nghỉ dưỡng biển.

Nội dung của Hội thảo lần này xoay quanh về “Quá tải khách tại các trung tâm du lịch và sự phát triển của các điểm đến vệ tinh - Việt Nam và Nhật Bản cùng hướng tới du lịch bền vững”, Thứ trưởng hy vọng rằng hai bên sẽ cùng tích cực đóng góp, trao đổi về thực trạng hiện nay về việc quá tải du lịch tại một số trung tâm du lịch lớn và đưa ra các sáng kiến, giải pháp chính sách để có thể phát triển, đảm bảo được việc kiểm soát sự quá tải và phát triển bền vững các điểm du lịch dựa vào các điểm mạnh, điểm chung về văn hóa, di sản của hai nước.

Thứ trưởng cho biết, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ làm đầu mối, tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hai bên xem xét tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề du lịch tại Việt Nam và Nhật Bản trong những năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị JTTRI chia sẻ các báo cáo nghiên cứu về du lịch nói chung và các nghiên cứu về xu hướng, thị hiếu khách du lịch Nhật Bản với phía Việt Nam. Cũng như tiếp tục phối hợp, mời các diễn giả tham dự, phát biểu tại các hội thảo, sự kiện do Việt Nam tổ chức.

Cục trưởng Cục Quốc gia Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh mong muốn Việt Nam và Nhật Bản sẽ tích cực đưa ra các chính sách tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi khách, thúc đẩy kết nối du lịch, để du lịch hai bên đạt được những thành quả như trước dịch Covid-19. Thông tin về chính sách visa mới được ban hành của Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết từ 15/8/2023, du khách quốc tế trong đó có Nhật Bản được áp dụng chính sách miễn thị thực vào Việt Nam với thời hạn tạm trú lên tới 45 ngày.

Cục trưởng Cục Quốc gia Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Về hoạt động kết nối du lịch giữa hai nước, Cục trưởng cho biết, Du lịch Việt Nam thường xuyên tham gia Hội chợ JATA Nhật Bản và tổ chức Chương trình phát động thị trường tại nhiều thành phố của Nhật Bản (Tokyo, Kanagawa, Hokkaido, Osaka, Nagoya, Fukuoka...); đón đoàn doanh nghiệp du lịch, hãng truyền thông từ thị trường Nhật Bản đến khảo sát Việt Nam. Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Tokyo, Lễ hội Việt Nam thường niên tại Kanagawa và tại nhiều tỉnh thành khác như Osaka, Hokkaido, Fukuoka, Nigata. Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tham gia và tổ chức Hội thảo Xúc tiến Du lịch trong khuôn khổ các Lễ hội, Tuần Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tặng quà lưu niệm ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) (Ảnh: TITC)

Ông Masafumi Shukuri, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI) tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt (Ảnh: TITC)

Ở chiều ngược lại, sau khi mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội vào ngày 28/3/2017, Cơ quan du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO) thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam. Hàng năm, Nhật Bản tham gia Hội chợ ITE-HCMC và Hội chợ VITM của Việt Nam với quy mô lớn.

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige nhận định, Việt Nam là một trong những thị trường có tiềm năng phát triển du lịch vô cùng lớn, những năm gần đây đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cũng hết sức quan tâm tới công tác phát triển du lịch outbound và inbound. Số lượng du khách Nhật Bản tới Việt Nam cũng ngày càng tăng. Ông Watanabe Shige hy vọng, thông qua các hoạt động này, mối quan hệ hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai nước ngày càng phát triển, gắn kết hơn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tặng quà lưu niệm Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige (Ảnh: TITC)

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Watanabe Shige tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 23/10/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT