Tin tức - Sự kiện

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo tập trung đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” đối với ngành du lịch

Cập nhật: 20/08/2020 14:15:19
Số lần đọc: 566
(TITC) – Đây là chỉ đạo của Tân Thứ trưởng BVHTTDL Nguyễn Văn Hùng trong  buổi làm việc đầu tiên với Tổng cục Du lịch về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch trong năm 2020 vào sáng ngày 20/8/2020.

Thứ Trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nghe báo cáo tổng hợp của Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh, trao đổi với các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo một số vụ chuyên môn của Bộ VHTTDL về trực trạng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch trong thời gian vừa qua và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, khách quốc tế lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng từ 7,9 triệu lên 18 triệu (tăng gần 2,3 lần), đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 18,4%/năm. Khách du lịch nội địa tăng từ 57 triệu lượt, lên 85 triệu lượt (tăng 1,5 lần). Tổng thu từ khách du lịch tăng từ 355 ngàn tỷ đồng lên 755 ngàn tỷ đồng (tăng 2,1 lần).

Tính đến hết tháng 6/2020, cả nước có 2.668 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 26.471 hướng dẫn viên du lịch, 30.000 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 650.000 buồng. Về năng lực cạnh tranh năm 2019, Du lịch Việt Nam xếp thứ 63/140 nền kinh tế. Về lượng khách quốc tế đến khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ tư trong khu vực. Du lịch Việt Nam đạt được nhiều giải thưởng danh giá quốc tế...

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh báo cáo Thứ trưởng các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến hoạt động của ngành Du lịch. Một số nhiệm vụ quan trọng năm 2020 phải điểu chỉnh, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai kế hoạch của ngành.

Các chỉ tiêu đều giảm mạnh trong 7 tháng đầu năm 2020, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 3.686.779 lượt, giảm 62,4% so với cùng kỳ 2019. Khách du lịch nội địa đạt 31 triệu lượt, giảm 36%, trong đó có 15,9 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 207.800 tỷ đồng, giảm 48,4%.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng những thành tựu mà ngành Du lịch đạt được qua 60 năm hình thành và phát triển (9/7/1960-9/7/2020). Đặc biệt là những kết kết quả ấn tượng mà ngành Du lịch đã đạt được trong những năm gần đây. Kết quả đó đã góp phần nâng cao vị trí, vai trò của ngành Du lịch, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị là đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các mục tiêu của ngành Du lịch trong năm 2020 khó hoàn thành. Để tháo gỡ khó khăn cho ngành và các doanh nghiệp du lịch, Thứ trưởng yêu cầu Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung rà soát lại toàn bộ cơ chế, chính sách để chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, bám sát các nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ VHTTDL và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020 để quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép mà Thủ tướng đã yêu cầu; xây dựng kế hoạch, phương án phục hồi khách du lịch trong điều kiện cho phép và sớm đưa Quỹ Phát triển du lịch vào hoạt động…

Trước mắt, Tổng cục Du lịch cần rà soát lại các khó khăn, bất cập mà các doanh nghiệp du lịch đang gặp hiện nay để báo cáo Bộ VHTTDL, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, giải pháp khả thi để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT