Hành trang lữ khách

Thú vị 5 địa điểm check-in nổi tiếng tại Đà Nẵng

Cập nhật: 12/11/2019 16:04:23
Số lần đọc: 1299
Luôn là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm, khi du lịch đến thành phố biển Đà Nẵng, du khách đừng nên bỏ qua những điểm check-in nổi danh ngay dưới đây.

Cầu tình yêu

Nằm trên đường Trần Hưng Đạo (giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn), cầu tình yêu là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mà du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đến Đà Nẵng.

Lấy ý tưởng từ các cây cầu có khóa tình yêu nổi tiếng trên thế giới, cầu tình yêu ở Đà Nẵng là một vòng cung dài 68 mét, rộng 6 mét, vừa có chút gì đó cổ điển, vừa trẻ trung, vô cùng thích hợp cho các cặp đôi hò hẹn. Du khách có thể đến cầu tình yêu vào bất cứ thời điểm nào trong ngày để cảm nhận nét đẹp, độc đáo của địa điểm nổi tiếng này.

Hải đăng Thuận Phước

Ngoài nhiệm vụ chính là chỉ dẫn đường đi cho tàu biển, ngọn hải đăng Thuận Phước còn là một trong những địa điểm sống ảo nổi tiếng của giới trẻ và các cặp đôi đến chụp hình

Dù không sở hữu kiến trúc độc đáo như hải đăng Tiên Sa, song hải đăng Thuận Phước lại mang dáng vẻ vươn ra biển lớn, được kết nối với đất liền bằng kè đá chắn sóng, nổi bật với hai màu đỏ trắng.

Đặc biệt, từ hải đăng Thuận Phước du khách còn có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng cầu Rồng, cầu sông Hàn…

Công viên biển Đông

Nằm ở cuối đường Phạm Văn Đồng, công viên biển Đông chắc chắn là địa điểm bạn nên đến check-in khi đến Đà Nẵng. Một trong những điểm đặc biệt thu hút du khách đến với nơi này chính là bởi hàng nghìn con bồ câu trắng tung cánh rợp bóng trời

Du khách chỉ cần mua một ít thức ăn để “kết bạn” với đàn chim bồ câu. Đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm du khách không nên bỏ qua khi đến với Công viên Biển Đông – Đà Nẵng.

Bà Nà Hills – chốn bồng lai tiên cảnh

Là một địa điểm đã quá nổi danh tại Đà Nẵng, Ba Nà hill là khu vui chơi giải trí trên đỉnh Bà Nà. Tại đây có rất nhiều góc đẹp - độc - lạ để du khách có thể lang thang và check in cả ngày.

Ngoài ra, khu trò chơi giải trí cao cấp nhất tại Việt Nam sẽ giúp các bạn có thêm những phút giây thư giãn khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân cắt ngang dãy núi Bạch Mã, là con đèo cắt ngang giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo Hải Vân hay còn gọi là Đèo Mây với chiều dài khoảng 20km, cao 500m so với mặt nước biển.

Từ đèo Hải Vân, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cao tuyệt đẹp, mỗi khúc cua trên đèo là mỗi đoạn sống ảo được giới trẻ vô cùng yêu thích./.

 

Nguồn: dulich.petrotimes.vn

Cùng chuyên mục