Hoạt động của ngành

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn Tổng cục Du lịch thăm và dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Cập nhật: 20/05/2020 08:08:40
Số lần đọc: 875
(TITC) – Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã dẫn đầu đoàn Tổng cục Du lịch thăm và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn Tổng cục Du lịch thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Tham dự đoàn công tác có Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc; lãnh đạo Vụ, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Du lịch cùng các đoàn viên thanh niên của Tổng cục Du lịch.

Bên cạnh lễ dâng hương, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi gặp mặt ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ niềm xúc động khi được đến dâng hương và xem lại thước phim tư liệu quý giá về những ngày tháng cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, công lao và tư tưởng đạo đức của Người luôn là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập và rèn luyện, đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Người.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi gặp mặt

Giám đốc Khu di tích Nguyễn Văn Công cho biết, nhiều đoàn khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt học được những tư tưởng cao đẹp của người thông qua các di tích hiện vật, tài liệu tại đây.

Khu di tích đã giữ gìn an toàn tuyệt đối, lâu dài, nguyên trạng di sản mà Bác Hồ để lại, qua đó tuyên truyền tư tưởng đạo đức và phong cách Bác Hồ cho các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tọa lạc tại số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Đây là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc suốt 15 năm cuối đời. Ngay sau khi Bác qua đời, Đảng, Nhà nước ta quyết định bảo quản và giữ gìn lâu dài, nguyên vẹn nơi ở và làm việc của Người tại Khu Di tích. Trong khuôn viên rộng gần 15 ha, Khu Di tích có hàng nghìn hiện vật gốc và hiện đang lưu giữ, trưng bày nhiều đơn vị hiện vật quý.

Nơi đây trở thành địa chỉ thiêng liêng, nơi đồng bào cả nước bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng với Người. Năm 2019, Khu di tích đã đón tiếp gần 3 triệu lượt khách đến tham quan, học tập.

 

*Một số hình ảnh của đoàn công tác Tổng cục Du lịch:

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh giới thiệu về cây trường xanh trong khuôn viên Khu di tích 

Đoàn đi tham quan một số điểm tại Khu di tích

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh gặp mặt ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tặng Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh huy hiệu kỷ niệm của Khu di tích 

Rất đông khách tham quan tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Tin, ảnh: Thu Thủy

Cùng chuyên mục