Hoạt động của ngành

TP. Móng Cái đón chào đoàn khách du lịch trên chuyến bay thương mại đầu tiên chặng Cần Thơ - Quảng Ninh

Cập nhật: 01/05/2023 21:12:17
Số lần đọc: 452
(TITC) - Sáng 29/4, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lãnh đạo TP. Móng Cái đã đón tiếp và tặng hoa chúc mừng Đoàn khách du lịch từ Cần Thơ trên chuyến bay thương mại đầu tiên chặng Cần Thơ - Quảng Ninh nhân dịp Đoàn tham quan tại TP. Móng Cái.

Lãnh đạo TP. Móng Cái tặng hoa chúc mừng đoàn khách du lịch từ Cần Thơ trên chuyến bay chặng Cần Thơ - Quảng Ninh (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Đường bay Vân Đồn (Quảng Ninh) - Trà Nóc (Cần Thơ) do hãng hàng không Vietjet Air khai thác chính thức hoạt động từ ngày 25/4, tần suất 1 chuyến/ngày, với lịch bay vào thứ 3, 5, 7 hằng tuần. Việc đường bay Cần Thơ - Quảng Ninh được đưa vào khai thác sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn thúc đẩy kết nối phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại giữa Cần Thơ - Quảng Ninh nói riêng, giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung.

Đoàn khách du lịch từ Cần Thơ gồm 23 người, đi tour 4 ngày 3 đêm tham quan, du lịch TP. Móng Cái, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) và Thủ đô Hà Nội.

Đoàn khách từ Cần Thơ gồm 23 người (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Tặng hoa đón đoàn khách, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Móng Cái Hồ Quang Huy chúc mừng đoàn có chuyến bay an toàn, thuận lợi, đồng thời cảm ơn đoàn đã tin tưởng lựa chọn TP. Móng Cái là điểm đến tham quan đầu tiên trong chuyến du lịch bay thẳng từ sân bay Cần Thơ đến sân bay Vân Đồn.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Chủ tịch UBND TP. Móng Cái Hồ Quang Huy cho biết, cấp ủy, chính quyền TP. Móng Cái đã và đang nỗ lực hết sức mình để xây dựng thương hiệu du lịch Móng Cái bằng những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, có bản sắc riêng và bằng sự nồng hậu, mến khách. Ông Huy mong muốn mỗi du khách trong đoàn bằng sự trải nghiệm tại TP. Móng Cái sẽ tiếp tục ủng hộ, lựa chọn và giới thiệu về Móng Cái - vùng đất phên dậu nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc đến bạn bè, người thân, để Thành phố có cơ hội đón tiếp nhiều du khách hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, Thành phố cũng sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ du khách để tiếp tục hoàn thiện hơn về các sản phẩm du lịch, những dịch vụ của Thành phố.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 30/4/2023

Cùng chuyên mục