Hoạt động của ngành

Tuyên Quang đạt nhiều thành tích tại Lễ hội Văn hóa thổ cẩm

Cập nhật: 03/12/2020 10:50:21
Số lần đọc: 641
Vừa qua, tại khu Đảo Nổi thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, đoàn nghệ nhân, diễn viên Tuyên Quang đã tham gia Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II, năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Đăk Nông tổ chức.


Đoàn nghệ nhân, diễn viên cùng gian trưng bày thổ cẩm của Tuyên Quang tại tỉnh Đăk Nông.

Lễ hội có sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố nơi có nhiều văn hóa thổ cẩm tham gia. Đoàn Tuyên Quang trưng bày 1 gian hàng thổ cẩm đặc sắc của dân tộc Dao đỏ, Dao tiền, Pà Thẻn, có nghệ nhân thực nghiệm dệt thổ cẩm, thêu khăn, giới thiệu một số sản vật tiêu biểu của địa phương. Ngoài ra, chương trình văn nghệ có trích đoạn nghi lễ khai đèn của gia đình nghệ nhân Sầm Văn Đạo, xã Đại Phú (Sơn Dương).

Kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận đoàn Tuyên Quang đạt thành tích xuất sắc nội dung trưng bày thổ cẩm; Chứng nhận nghệ nhân Đặng Thị Hà, dân tộc Dao tiền, xã Hồng Thái (Na Hang) đạt thành tích xuất sắc nội dung thực nghiệm thêu, dệt thổ cẩm; Chứng nhận nghi lễ khai đèn của dân tộc Cao Lan của đoàn nghệ nhân tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích xuất sắc nội dung phục dựng lễ hội truyền thống. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho Đoàn nghệ nhân, diễn viên tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tham gia các hoạt động trong lễ hội.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục