Tin tức - Sự kiện

Việt Nam tích cực hợp tác cùng UNESCO trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật: 06/07/2022 08:42:11
Số lần đọc: 618
(TITC) - Sáng 5/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương có buổi tiếp ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam (Ảnh: TITC)

Cùng dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng ông Christian Manhart trong nhiệm vụ mới và đề nghị tân Trưởng Đại diện quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ VHTTDL và UNESCO trên các lĩnh vực liên quan văn hóa, thể thao và du lịch. 

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm tại các Công ước như: Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa, Công ước 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa, Công ước UNESCO về phòng chống doping trong thể thao.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy (giữa) (Ảnh: TITC)

Thứ trưởng cũng thông báo tới Trưởng Đại diện UNESCO, Việt Nam đã ứng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước UNESCO 2003) nhiệm kỳ 2022-2026 và Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 (Công ước UNESCO 1972). Đồng thời nhận lời mời của UNESCO tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững (MONDIACULT 2022) tại Mexico, dự kiến diễn ra từ 28-30/9/2022.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Văn phòng UNESCO Hà Nội hỗ trợ để tăng cường hiệu quả việc triển khai thực hiện các Công ước tại Việt Nam nói chung và công tác quản lý Nhà nước về văn hóa nói riêng. Trong thời gian sắp tới, Bộ VHTTDL sẽ cùng Văn phòng UNESCO Hà Nội phối hợp triển khai các hoạt động như: Kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972; 20 năm Công ước UNESCO 2003; triển khai Dự án thí điểm về Chỉ số văn hóa nhằm triển khai chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững trên phạm vi quốc gia; xây dựng Bộ Chỉ số văn hóa quốc gia; xây dựng Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống các thành phố sáng tạo UNESCO.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng quà lưu niệm Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam (Ảnh: TITC)

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart đánh giá cao sự chuẩn bị cũng như những nỗ lực mà Việt Nam và Bộ VHTTDL trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể.

Ông Christian Manhart khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa Bộ VHTTDL trong việc hoàn thiện Luật Di sản văn hóa, các chuyên gia phía UNESCO sẽ nghiên cứu để hỗ trợ quá trình chuẩn bị, xây dựng luật.

Vị trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng cho biết thêm, dự kiến, trong tháng 9 tới, UNESCO sẽ đón Chủ tịch Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) đến Việt Nam và bày tỏ mong muốn sẽ có một cuộc họp với các bảo tàng Việt Nam trong việc hợp tác và thúc đẩy phát triển.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chụp ảnh lưu niệm cùng Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT