Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Du lịch Minh Châu đang dần khởi sắc

Cập nhật: 22/06/2011 10:07:47
Số lần đọc: 4280
Khoảng vài năm trở lại đây, xã đảo Minh Châu (Vân Đồn) được biết đến là một điểm tham quan, nghỉ dưỡng đầy hấp dẫn và thú vị đối với khách du lịch. Đặc biệt mỗi khi mùa hè đến, vào những ngày cuối tuần, Minh Châu trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện của khá nhiều du khách.

Từ một xã đảo, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu chỉ  biết sống dựa vào sản xuất ngư nghiệp, đến nay bà con Minh Châu đã dần làm quen với việc phát triển dịch vụ du lịch. Một số gia đình nông dân trên đảo đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà nghỉ phục vụ đón du khách ra thăm đảo...

 

Với chiều dài gần 2km, bãi tắm Minh Châu vẫn còn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ, cát trắng mịn, không dính chân người, đặc biệt là rừng trâm nguyên sinh chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Có thể nói, Minh Châu được thiên nhiên ban tặng một nguồn tài nguyên vô cùng phong phú để phát triển du lịch. Thế nhưng, những năm trước đây, do điều kiện giao thông đi lại khó khăn, là một xã đảo nằm cách xa đất liền nên mãi đến năm 2008, khi cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông đã dần được cải thiện, du lịch ở Minh Châu mới thực sự bắt đầu được quan tâm. 

Ông Hoàng Đình Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Trái Tim Việt, một công ty đã đầu tư vào lĩnh vực du lịch sớm nhất ở Minh Châu, kể lại rằng, năm 2008 ông bắt đầu ra xã đảo này để khảo sát và đầu tư vào du lịch, đất đai ở đây vẫn còn hoang vắng nhưng tiềm năng để phát triển du lịch thì vô cùng phong phú. Trước thế mạnh về du lịch, ông đã quyết tâm đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái chất lượng cao, bao gồm khu resort với 45 phòng nghỉ và 2 nhà hàng nằm trong khuôn viên khách sạn cùng hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí tại bãi biển. Hiện nay, công suất buồng phòng khách sạn của Công ty đạt trung bình khoảng 75%. Vào mùa hè, lượng khách du lịch đến với Minh Châu khá đông, đặc biệt những ngày nghỉ cuối tuần, công suất buồng phòng đạt 100%.

 

Qua tìm hiểu, được biết, trong khoảng 2 năm trở lại đây, cùng với ngư nghiệp, ngành kinh tế mũi nhọn của xã đảo, dịch vụ du lịch ở Minh Châu cũng đang từng bước có những khởi sắc. Bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu, phấn khởi cho biết, nhận thấy thế mạnh về phát triển du lịch sinh thái nhiều gia đình ở xã Minh Châu đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch như: vận chuyển khách tham quan đảo, cơ sở lưu trú. Đến nay, trên địa bàn xã có khoảng gần 30 chiếc xe lam và 12 khách sạn, nhà nghỉ với tổng số khoảng 150 phòng phục vụ du khách. Năm 2010, Minh Châu đã đón trên 1 vạn lượt khách đến tham quan du lịch trong đó có gần một nửa số khách lưu trú. Anh Nguyễn Văn Hựu, thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, cho biết mùa du lịch năm nay, gia đình anh đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng nhà nghỉ phục vụ khách du lịch. Đầu tháng 6, gia đình anh Hựu đã đưa nhà nghỉ gồm 12 phòng này vào khai trương, đón khách. Anh cho biết thêm, ngoài kinh doanh nhà nghỉ, gia đình anh còn kinh doanh thêm dịch vụ ăn uống, bãi tắm...

 

Cùng với các khách sạn, nhà nghỉ, để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi ngày càng tăng của du khách, năm 2010, dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, loại hình du lịch cộng đồng trên xã đảo Minh Châu bắt đầu xuất hiện, một số gia đình trong xã đã phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên, đến nay do nhiều nguyên nhân khác nhau, loại hình du lịch này vẫn chưa thực sự thu hút khách. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hồng Mỹ, một điều gây cản trở lớn tới các cơ sở hoạt động lưu trú trên xã đảo đó là vấn đề thiếu điện.  Điều đáng nói, trong thời điểm hiện nay khi giá cả leo thang, đặc biệt là mặt hàng xăng dầu tăng giá cao đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú. Bởi lẽ, vì chưa có điện lưới quốc gia, các cơ sở lưu trú đều dùng máy nổ phát điện để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách. Chính vì lẽ đó, so với đất liền, giá phòng nghỉ phục vụ khách du lịch ở xã đảo cũng khá cao, nhà nghỉ bình dân mức trung bình khoảng 700 nghìn/phòng...

 

Một điều đáng mừng, nếu như trước đây, trên tuyến đảo Vân Đồn, khách du lịch chỉ biết nhiều đến xã đảo Quan Lạn, thì hiện nay Minh Châu đang là sự lựa chọn của khá nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, việc thiếu điện nước cùng với dịch vụ du lịch còn khá nghèo nàn, đang là một trong những rào cản làm hạn chế sự phát triển du lịch ở Minh Châu...

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục