Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Hội nghị báo cáo chỉ tiêu hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Cập nhật: 22/06/2011 14:49:16
Số lần đọc: 2689
Tại thành phố Phan Thiết, Ban chỉ đạo phát triển du lịch Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị báo cáo chỉ tiêu hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Theo báo cáo, khách du lịch đến trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng khá ổn định, trong khách quốc tế vẫn tiếp tục tăng. Toàn tỉnh ước đón 1,45 triệu lượt khách (51,7% kế hoạch, tăng 16,25%), riêng khách du lịch quốc tế  181,2 ngàn lượt (60,4% kế hoạch, tăng 14,77%). Với khách chủ yếu đến từ Nga (37,4%), Đức (13,8%), Pháp (5,23%), Úc (3,94%), Trung Quốc (3,94%), Mỹ (3,87%), Thuỵ Điển (3,8%), Hàn Quốc (3,58%), Anh (3,25%), Hà Lan. Doanh thu đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Công suất huy động buồng phòng bình quân đạt khá cao, trên 85%, riêng khu vực Hàm Tiến-Mũi Né hầu hết đều đạt 100%; các khách sạn, resort ở khu vực Suối Nước, Tiến Thành, Thuận Quý, Tân Thành cũng khá hơn các năm trước. Hoạt động du lịch ở khu vực Tuy Phong, thị xã La Gi tiếp tục có sự phát triển tích cực, lượng khách tham quan và lưu trú tăng.

 

Có được những thành tích trên, 6 tháng qua ngành du lịch còn thực hiện tích cực và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch từ công tác chỉ đạo cho đến quy hoạch du lịch và thu hút dự án đầu tưxây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Song song với phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái từ đầu năm đến nay đã có thêm 6 dự án du lịch chấp thuận đầu tư, lũy kế hiện có 410 dự án du lịch hiệu lực với tổng diện tích đất cấp là 8.442,7 héc ta và tổng vốn đầu tư  63.091 tỷ đồng (35 dự án đầu tư nước ngoài), tổng số dự án đi vào hoạt động là: 126, trong đó có 29 dự án vừa kinh doanh, vừa xây dựng, 75 dự án đang xây dựng. Du lịch Bình Thuận còn tiếp tục quan tâm và đổi mới công tác quảng bá xúc tiến du lịch, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch.

 

Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở VH, TT & DL kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá như sau: trong bối cảnh có nhiều mặt không thuận lợi nhưng nhờ có sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo về đầu tư hạ tầng, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và tăng cường công tác quảng bá nên hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm nhìn chung vẫn diễn ra khá tốt và tiếp tục có sự phát triển. Lượng khách du lịch cả quốc tế và nội địa, khách thu nhập cao và khách du lịch dã ngoại đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt khách Nga vẫn tăng trưởng rất tốt; lượng khách quay lại nhiều hơn. Chất lượng dịch vụ có sự chuyển biến tích cực; hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch nhất là các cơ sở 3 sao, 4 sao đều quan tâm và tái đầu tư, đổi mới trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, giữ được uy tín, thương hiệu.

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu du lịch như đón 2,8 triệu lượt khách (300.000 quốc tế), doanh thu du lịch đạt 3.250 tỷ đồng và duy trì tốc độ tăng trưởng, 6 tháng cuối năm 2011, ngành du lịch tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ. Tích cực hoàn thành các quy hoạch du lịch, tháo gỡ khó khăn triển khai các dự án đã chấp thuận đầu tư. Cùng với phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến 2020 tầm nhìn 2030, du lịch còn xúc tiến xây dựng Đề án quy hoạch phát triển các loại hình kinh doanh du lịch, các dịch vụ hỗ trợ du lịch Khu vực Hàm Tiến - Mũi Né; điều chỉnh quy hoạch và xây dựng dự án đầu tư khu công viên biển Hàm Tiến khảo sát, bổ sung Quy hoạch phát triển du lịch ở Bắc Bình, Tuy Phong, La Gi.

 

Ngoài ra, tiếp tục gặp gỡ các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án, nhất là các dự án lớn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ du lịch theo kế hoạch như kè Đồi Dương - Thương Chánh, nhà ga mới Phan Thiết, vỉa hè phía tây đường Nguyễn Đình Chiểu, khu neo đậu tàu thuyền Mũi Né.

Nguồn: Sở VH,TT&DL Bình Thuận

Cùng chuyên mục