Hoạt động của ngành

An Giang phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp và sông nước

Cập nhật: 22/09/2011 07:58:35
Số lần đọc: 2494
Nhiệm vụ chính trong chương trình phát triển du lịch tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015 là làm thay đổi diện mạo và khai thác có hiệu quả tiềm năng bốn điểm du lịch ở Long Xuyên, Châu Ðốc, Tịnh Biên và Thoại Sơn; phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch sinh thái nông nghiệp và sông nước, lễ hội văn hóa và mua sắm, di tích cách mạng, lịch sử.

Ðồng thời liên kết mở tour đưa khách du lịch về vùng tam giác du lịch TP Hồ Chí Minh, An Giang, Cam-pu-chia và Lào,... Với mục tiêu giữ ổn định lượng khách nội địa với tốc độ tăng 4% - 5%/năm, tăng nhanh lượng khách quốc tế 15% - 20%/năm; phấn đấu đến năm 2015, An Giang trở thành cụm trung tâm du lịch đồng bằng sông Cửu Long.

Ðể đạt mục tiêu nêu trên, An Giang đề ra các nhóm giải pháp chính là: Gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến thương mại thông qua kết hợp các kỳ hội chợ triển lãm. Nâng cấp phát triển thương hiệu một số sản phẩm và khu, điểm du lịch; tạo ra sự kiện du lịch gắn với các lễ hội sẵn có như tổ chức nâng hai lễ hội truyền thống vía Bà Chúa  xứ núi Sam và đua bò Bảy Núi ngang tầm với lễ hội văn hóa quốc gia và khu vực. Tăng cường đầu tư khai thác tua du lịch nội tỉnh để tăng thời gian khách lưu trú từ một đến ba ngày; hình thành các loại hình du lịch như du lịch sông nước gắn với làng nghề, du lịch tâm linh và lễ hội, du lịch leo núi và mua sắm... Nghiên cứu phát triển quần thể du lịch Khu lưu niệm Bác Tôn, miếu Bà Chúa xứ núi Sam, Óc Eo núi Sập thành tua tam giác du lịch. Ðẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá hình ảnh du lịch An Giang, lựa chọn đối tác truyền thống chuyên nghiệp quảng bá chuyên đề về du lịch.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục