Tin tức - Sự kiện

Xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch lớn

Cập nhật: 25/07/2008 07:07:47
Số lần đọc: 1459
Ngày 24/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bình Thuận phát huy tiềm năng thế mạnh trở thành trung tâm du lịch lớn của đất nước.

Thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân Bình Thuận trong việc phát huy nội lực nhằm đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nổi bật là trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng 31,4%,  xuất khẩu tăng 9,4%, thu hút trên 1 triệu khách du lịch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 8%.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ tồn tại yếu kém về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bình Thuận còn chậm, chưa có bứt phá chất lượng và hiệu quả tăng trưởng chưa cao, công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường còn thiếu chặt chẽ, tình trạng lấn chiếm đất trái phép vẫn còn xảy ra.

Thủ tướng đề nghị tỉnh đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại để tính toán phát triển trên tinh thần phát huy nội lực, tạo nhảy vọt về phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh cần phát triển cây thanh long, phát triển du lịch đi đôi với đảm bảo môi trường.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, phát triển sản xuất, thực hiện an sinh xã hội và giữ vững mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng đã giải đáp một số kiến nghị của tỉnh về việc xây dựng tuyến đường cao tốc Dầu Giây-Bình Thuận, sân bay Phan Thiết, khu neo đậu tránh bão, khu vực cho tàu cá tại đảo Phú Quý và kè chống xâm thực của đảo này.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT